Phẫu thuật cứu sống thai phụ mang thai 36 tuần bị vỡ ruột thừa

06:04, 07/04/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Các y, bác sĩ Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh vừa cứu sống một trường hợp sản phụ bị vỡ ruột thừa khi đang mang thai 36 tuần.
 
Sản phụ Nguyễn Thị Đậm, 29 tuổi, ở xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn nhập viện tại Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh trong tình trạng đau bụng dữ dội. 
 
Tại Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh, Bác sĩ khám chẩn đoán chị Thủy bị viêm phúc mạc ruột thừa, ruột thừa vỡ gây nguy hiểm cho mẹ và con nên chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu cắt ruột thừa.
 
Sản phụ Đậm đang được bác sĩ kiểm tra vết mổ hậu phẫu thuật
Sản phụ Đậm đang được bác sĩ kiểm tra vết mổ hậu phẫu thuật.
 
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ gặp rất nhiều khó khăn bởi chị Đậm mang thai ở tuần 36, thai và tử cung đã lớn. 
 
Theo Phó trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh-  bác sĩ  Phạm Xuân Duy, cho biết: “Đây là trường hợp thai 36 tuần tuổi phải phẫu thuật nội soi ruột thừa đầu tiên mà bệnh viện thực hiện. Trước đó có nhiều ca sản phụ mổ ruột thừa nhưng tuổi thai nhỏ, mức độ nguy hiểm ít hơn. Viêm phúc mạc ruột thừa ở thai phụ  thường diễn tiến nhanh, dễ gây sảy thai hay đẻ non….”.
 
“Tuy nhiên, nhờ có sự phối hợp tốt giữa các bác sĩ  Khoa Ngoại và Gây mê nên ca phẫu thuật diễn ra thành công. Đến nay, sức khỏe của thai phụ và thai nhi đều ổn định”, bác sĩ Duy cho biết thêm.
 
Thai phụ bị viêm ruột thừa thì chỉ có một giải pháp là phẫu thuật. Tuy nhiên phẫu thuật cắt ruột thừa cho thai phụ ở 3 tháng giữa thai kỳ sẽ thuận lợi hơn. Mổ cắt ruột thừa khi thai mới 3 tháng đầu sẽ rất dễ sẩy thai; phẫu thuật ở 3 tháng cuối thai kỳ có thể gây đẻ non. 
 
Tỉ lệ gặp ruột thừa viêm ở thai phụ là 1/1500. Tỉ lệ mổ mở và mổ nội soi là 50/50, tuy nhiên mổ mở khả năng nhiễm trùng cao hơn, biến chứng sảy thai, đẻ non…cho người bệnh.
 
Ngoài ra, viêm ruột thừa ở thai phụ thường khó nhận biết và dễ bị chẩn đoán nhầm với các vấn đề khác trong thai kỳ. Chính vì vậy, dẫn tới điều trị chậm trễ, gây nguy hiểm cho cả mẹ và con. 
 
Bác sĩ Duy khuyến cáo thai phụ cần cảnh giác khi đau hố chậu phải, đau bụng kéo dài, sốt nhẹ, rối loạn tiêu hóa cần đi thăm khám kịp thời để phát hiện sớm bệnh và điều trị.
 
B.Minh
 

.