Nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận bằng Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học sáng tạo Thế giới

03:03, 17/03/2015
.

Ngày 16/3, tại thành phố Faridabad (New Dehli, Ấn Độ), Viện Hàn lâm Khoa học Sáng tạo Thế giới (WCSA) long trọng tổ chức Lễ trao tặng bằng Viện sĩ chính thức của WCSA cho hai giáo sư Việt Nam và Ấn Độ.

 

GS.TS. Sunita Gandhi và GS.TS. Hoàng Quang Thuận nhận cúp Biểu tượng Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (WCSA)
GS.TS. Sunita Gandhi và GS.TS. Hoàng Quang Thuận nhận cúp Biểu tượng Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (WCSA)


    Đó là GS.TS. Hoàng Quang Thuận - thành viên Hội đồng Giáo sư Đại học Kỉ lục Thế giới (WRU), Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; và GS.TS. Sunita Gandhi, nhà sáng lập tổ chức Hội đồng Giáo dục toàn cầu tại Hoa Kì Giáo dục nhân phẩm định hướng Quốc tế (DEVI) và Hiệp hội Giáo dục Iceland.

Tham dự buổi lễ có các thành viên đến từ 28 quốc gia trên thế giới trong đó có các cường quốc công nghệ như Nga, Hoa Kỳ, Anh, Ấn Độ, Nhật Bản… cùng các nhà khoa học của các chương trình nghiên cứu công nghệ thành viên của WCSA.

Về phía Việt Nam có TS. Tô Sinh Thành - Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Ấn Độ, Nepal & Bhutan, ông Nguyễn Khắc Tuấn - Trưởng phòng Công nghệ Đại sứ quán đến dự và chứng kiến Lễ trao tặng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch WCSA - Ngài Biswaroop Roy Chowdhury - đọc bài diễn văn ghi nhận những thành tựu mà hai nhà khoa học đã đóng góp cho cộng đồng. Thay mặt Viện Hàn lâm Khoa học Sáng tạo Thế giới (WCSA), Chủ tịch Viện trân trọng trao bằng Viện sĩ chính thức cho hai nhà khoa học Việt Nam và Ấn Độ.

Phát biểu tại buổi lễ, GS. Hoàng Quang Thuận bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Viện Hàn lâm Khoa học Sáng tạo Thế giới (WCSA) và mong muốn được tiếp tục nỗ lực cống hiến, sáng tạo, đóng góp cho lợi ích của con người và xã hội.
 

* GS.TS Hoàng Quang Thuận là nhà khoa học Việt Nam lập nên sơ đồ các vùng điện cực miền dẫn điện trên cơ thể sống.

Từ những năm 1980, ông đã phát hiện và tìm ra mối quan hệ dòng điện hiệu ứng trên cơ thể con người, chế tạo thiết bị định hướng miền dùng cho y học – được Hoa Kỳ, Philippines đưa vào ứng dụng trong điều trị bệnh đạt kết quả tốt, được Đại học Y khoa Laze Hoa Kỳ tặng bằng Giáo sư danh dự, được Quốc hội Philippines tặng thưởng.

GS Hoàng Quang Thuận cũng là người Việt Nam đầu tiên sở hữu kỉ lục thế giới về giá trị nội dung do Đại học Kỉ lục thế giới (WRU) xác nhận.

* GS.TS. Sunita Gandhi đã có những đóng góp to lớn đối với nền giáo dục Ấn Độ, được Ủy ban UNESCO vinh danh vì hòa bình trong lĩnh vực giáo dục và là người nắm giữ Kỉ lục Guinness Thế giới.

 

Theo PV/giaoducthoidai.vn
 


.