Việt Nam để hụt chức vô địch Robocon châu Á 2013

07:08, 18/08/2013
.

Đội tuyển Nhật Bản lần đầu tiên giành chức vô địch tại cuộc thi ABU Robocon 2013 kể từ năm 2005. Đội Việt Nam vẫn chưa thể giải tỏa “cơn khát” chiến thắng sau 7 năm chờ đợi.

Ngày 18-8, vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robot châu Á – Thái Bình Dương 2013 (ABU Robocon 2013) do Hiệp hội Phát thanh – Truyền hình châu Á – Thái Bình Dương tổ chức đã diễn ra đầy kịch tính tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng. ABU Robocon 2013 quy tụ 19 đội tuyển sáng tạo robot đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam có 2 đội tuyển tham dự đều đến từ Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai).
 
 

Đội Nhật Bản nhận cúp vô địch ABU Robocon 2013
Đội Nhật Bản nhận cúp vô địch ABU Robocon 2013


 
Sau 1 ngày thi đấu, đội tuyển sáng tạo robot đến từ Học viện Kỹ thuật Kanazawa – Nhật Bản đã giành chức vô địch. Ở giây thứ 51 của trận chung kết, đội Nhật Bản đã giành điểm tuyệt đối và chiến thắng đội Việt Nam 1. Đây là lần thứ 2 Nhật Bản giành ngôi vô địch ở cuộc thi sáng tạo Robot châu Á – Thái Bình Dương.
 
Giải nhì được trao cho đội Việt Nam 1. Hai giải ba thuộc về đội Indonesia và đội Việt Nam 2. Ban tổ chức cũng trao giải thưởng ABU Robocon Award cho đội tuyển đến từ Indonesia.
 
Chủ đề của ABU Robocon 2013 là “Hành tinh xanh” với thông điệp mỗi quốc gia là một mảnh ghép tạo nên thế giới và trách nhiệm giữ gìn màu xanh cho trái đất thuộc về mỗi người sống trên hành tinh. Ý thức và hành động – đó là điều cần làm để duy trì sự sống cho ngôi nhà chung – Trái đất. ABU Robocon 2014 sẽ được tổ chức tại Ấn Độ với chủ đề về gia đình.

 

Theo Ngưới lao động


.