Phát hiện 12 loài cá nước ngọt mới ở Việt Nam

08:12, 22/12/2010
.

Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) vừa công bố phát hiện 12 loài cá nước ngọt mới ở Việt Nam.
 
Những loài này được phát hiện trong các cuộc điều tra tại Phú Quốc từ cuối năm 2008 đến nay.

"Phát hiện này cho thấy khả năng vẫn còn rất nhiều loài cá nước ngọt khác chưa được phát hiện. Đồng thời các loài cá này giúp theo dõi sự thay đổi quần thể của các loài cá, từ đó có chiến lược bảo tồn thích hợp", ông Bùi Hữu Mạnh, Cán bộ Bảo tồn Tổ chức WAR, cho biết.

Báo cáo mới đây nhất của Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) cho thấy, các loài cá nước ngọt đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng hệ sinh thái và là các nguồn thực phẩm cũng như kế sinh nhai của hàng triệu người trên thế giới.

Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia trên thế giới, rất nhiều loài cá nước ngọt không có giá trị kinh tế đang dần suy giảm số lượng do nguồn nước bị ô nhiễm hoặc mất nơi sinh sống.
 
Theo VnExpress
 
 
 

Ảnh 12 loài cá nước ngọt mới được phát hiện
 
Cá chạch suối đuôi gai.
Cá heo gai mắt myers.
Cá heo râu đuôi chẻ.
Cá lăng suối nâu.
Cá lia thia ấp miệng.
Cá lòng tong chỉ vàng.
Cá lòng tong tam giác.
Cá rô dẹp đuôi hoa.
Cá sặc vện đục.
Cá sọc dưa tím.
Cá trèn lá đầu to.
Cá trèn schneider.
 
 

.