Nhật lần đầu bắt giữ đến 400 kg cocaine

01:11, 08/11/2019
.

Lượng cocaine lên tới 400 kg mà cảnh sát Nhật Bản thu giữ ở cảng thành phố Kobe là con số kỷ lục từ trước đến nay. Số ma túy có trị giá 73 triệu USD ngoài thị trường.

 Kỷ lục cũ thuộc về 177 kg cocaine mà cảnh sát Nhật Bản thu giữ vào tháng 8 - Ảnh: KYODO NEWS
Kỷ lục cũ thuộc về 177 kg cocaine mà cảnh sát Nhật Bản thu giữ vào tháng 8 - Ảnh: KYODO NEWS
Một phát ngôn viên hải quan Nhật Bản cho biết họ đã thu giữ 400 kg cocaine trị giá ước tính 73 triệu USD tại một cảng ở thành phố Kobe, là một trong những cảng biển chính, rất sầm uất ở Nhật.

Vụ việc đã được phát hiện từ tháng trước nhưng mới chỉ được đưa ra ánh sáng vào hôm nay, 8-11.

"Đây là kỷ lục về mặt số lượng đối với một vụ thu giữ cocaine", người phát ngôn nói với hãng tin AFP.

400 kg là con số vượt xa kỷ lục được thiết lập trước đó chỉ vài tháng, cụ thể là vào tháng 8, khi nhà chức trách thu giữ 177 kg cocaine tại một cảng ở tỉnh Aichi, trung tâm Nhật Bản.

Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra và chưa rõ số cocaine khổng lồ nói trên đến từ đâu. Theo các nguồn tin giấu tên của hãng tin Kyodo News, số cocaine này rất có thể được gửi đến Kobe là do nhầm lẫn.

Nhật Bản là quốc gia có luật về ma túy rất nghiêm ngặt và người sử dụng ma túy phải đối mặt với chỉ trích công khai nghiêm trọng nếu bị bắt.

Việc sử dụng và sở hữu ma túy của những người nổi tiếng, dù chỉ ở mức vừa phải, như các diễn viên hay vận động viên ít tên tuổi, cũng đủ sức tạo làn sóng chỉ trích trên cả nước trong nhiều ngày.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng tình trạng sử dụng ma túy thường xuyên ở giới trẻ Nhật đang ngày một gia tăng.

Ma túy từ lâu được xem là nguồn thu chính cho các tổ chức tội phạm tại Nhật Bản, bao gồm tổ chức Yakuza khét tiếng.
 
Theo THỤY TRÂM/Tuổi Trẻ Online

 

.