Tổng thống Mỹ Trump đóng cửa quỹ từ thiện riêng

08:12, 19/12/2018
.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý đóng quỹ từ thiện riêng và giải phóng toàn bộ số tiền còn lại.
 

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)


Động thái này diễn ra trước những cáo buộc cho rằng quỹ này được dùng cho những việc cá nhân và nhiều lần cố ý vi phạm pháp luật nhằm phục vụ việc kinh doanh, hoạt động chính trị của Tổng thống Mỹ.

Các hãng truyền thông tại Mỹ dẫn lời Tổng chưởng lý bang New York Barbara Underwood cho biết, quỹ từ thiện Donald J. Trump sẽ bị giải thể trong bối cảnh văn phòng của bà theo đuổi vụ kiện chống lại quỹ đầu tư này cũng như với cá nhân Tổng thống Trump và 3 người con của ông. Số tiền 1,75 triệu USD còn lại của quỹ sẽ được phân bổ cho các quỹ từ thiện khác. Tổng chưởng lý nói thêm, việc đóng cửa Quỹ Trump là thắng lợi quan trọng đối với pháp quyền và chứng minh có một bộ quy tắc cho tất cả.

Vụ kiện đã được đưa ra hồi tháng 6 vừa qua, cáo buộc quỹ từ thiện Trump liên tục có những hành động phi pháp. Trước đó, ông Trump nhiều lần khẳng định quỹ từ thiện được lập ra từ năm 1987 của ông không làm điều gì sai trái. Tổng thống Trump hồi tháng 6 còn gọi vụ kiện quỹ từ thiện của ông là "một trường hợp nực cười" được phát động bởi những người thuộc đảng Dân chủ.

Theo Tường Vy/VTV.vn

 


.