Thông qua Hiệp định thương mại tự do EU - Nhật Bản

08:12, 13/12/2018
.

Hiệp định thương mại tự do EU-Nhật Bản chính thức có hiệu lực vào năm 2019 sau khi có được sự ủng hộ của các nghị sỹ châu Âu.
 


Hiệp định thương mại tự do giữa EU - Nhật Bản chiếm 1/3 GDP toàn cầu. Hiệp định này sẽ loại bỏ 10% thuế nhập khẩu xe ô tô từ Nhật Bản và 3% cho hầu hết các phụ tùng, thiết bị xe ô tô. Phía Nhật Bản cũng gỡ bỏ mức thuế lên tới 30% với các sản phẩm pho mát và rượu nhập từ EU.
 
Tokyo sẽ mở cửa thị trường dịch vụ cho các doanh nghiệp EU, đặc biệt trong các lĩnh vực như tài chính, viễn thông, thương mại điện tử và giao thông.
 
Theo VTV.vn
 

.