Singapore kêu gọi không kéo dài đàm phán RCEP

08:11, 15/11/2018
.

Việc kéo dài hơn nữa các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sẽ khiến thỏa thuận này có nguy cơ bị mất uy tín.
 

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Ảnh: Reuters)


Đây là cảnh báo của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vào ngày 14/11. Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ lo ngại, việc kéo dài thêm các cuộc đàm phán sẽ khiến RCEP có nguy cơ bị mất lòng tin cũng như sự ủng hộ từ các bên liên quan. Điều này đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội lớn để mang lại lợi ích cho nhiều doanh nghiệp và người dân các nước thành viên.

Trước đó, các Bộ trưởng Bộ Thương mại của 16 nước tham gia RCEP đã nhất trí lùi thời hạn hoàn tất đàm phán sang năm 2019.

Theo VTV.vn

 


.