Ông Kim Jong-un lần thứ 3 thăm Trung Quốc trong vòng 3 tháng

02:06, 19/06/2018
.

Tân Hoa xã xác nhận, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang có chuyến thăm 2 ngày tới Bắc Kinh, đánh dấu chuyến công du đầu tiên của ông Kim kể từ thượng đỉnh Mỹ-Triều. Đây cũng là chuyến thăm Trung Quốc thứ 3 của ông Kim chỉ trong vòng 3 tháng qua.


 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters)


Theo xác nhận của Tân Hoa xã và kênh truyền hình CCTV Trung Quốc, ông Kim Jong-un ở thăm Bắc Kinh trong hai ngày 19-20/6. Tuy nhiên, Tân Hoa xã không nêu rõ mục đích chuyến đi của ông Kim Jong-un.

Nhiều người cho rằng, chuyến công du Trung Quốc lần 3 của ông Kim Jong-un là nhằm thông báo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tuần trước.

Việc truyền thông quốc gia Trung Quốc hay Triều Tiên đưa tin về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trước hoặc trong thời gian diễn ra là điều hiếm thấy. Hai lần công du Trung Quốc trước đó của ông Kim chỉ được tiết lộ sau khi chuyến thăm hoàn tất.

Yonhap dẫn nguồn tin hàng không cho biết, một máy bay An-148 của hãng hàng không Air Koryo của Triều Tiên đã cất cánh sáng sớm nay từ sân bay Bình Nhưỡng và hạ cánh tại sân bay quốc tế Bắc Kinh lúc 9h30 sáng. Hiện chưa rõ ông Kim Jong-un có ngồi trên máy bay này hay không.

Một máy bay vận tải khác của Triều Tiên đã hạ cánh xuống sân bay này lúc 8h40 và được cho là chở hành lý và các vật dụng cần thiết khác phục vụ nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Trong khi đó, Trung Quốc đã thắt chặt an ninh xung quanh Nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh.

Đây là chuyến công du Trung Quốc lần thứ ba của ông Kim Jong-un trong vòng 3 tháng trở lại đây. Các chuyến thăm lần trước lần lượt diễn ra vào cuối tháng 3 và đầu tháng 5.

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời chuyên gia về Triều Tiên Sue Mi Terry tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) cho rằng, trong chuyến đi này, ông Kim Jong-un sẽ thông báo với ông Tập Cận Bình kết quả hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Điều này cho thấy Trung Quốc đang ảnh hưởng sâu hơn vào các chính sách ngoại giao của ông Kim Jong-un, chuyên gia Terry nhận định.


 

Theo Minh Phương/Dân Trí

 


.