Kết quả sơ bộ bầu cử Venezuela: Đảng cầm quyền thắng lớn

02:12, 11/12/2017
.

Tổng thống Venezuela Maduro cho biết, chính phủ của ông giành đến hơn 300 ghế Thị trưởng trong số 335 Thị trưởng được bầu chọn trong cuộc bầu cử.


Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo, đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) giành hầu hết các vị trí Thị trưởng trong cuộc bầu cử địa phương tổ chức hôm qua (10/12), nhằm bầu ra 335 Thị trưởng cho quốc gia Nam Mỹ này.
 

Cử tri Venezuela đi bỏ phiếu hôm 10/12. Ảnh: AFP.
Cử tri Venezuela đi bỏ phiếu hôm 10/12. Ảnh: AFP.


Theo con số kiểm phiếu sơ bộ của Ủy ban bầu cử quốc gia tối 10/12, trong 42 chức Thị trưởng được bầu thì đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela giành 41 ghế.

Các hoạt động kiểm phiếu tiếp tục diễn ra đêm qua (10/12). Tổng thống Maduro cho biết, kết quả kiểm phiếu sẽ cho thấy, chính phủ của ông giành đến hơn 300 ghế Thị trưởng trong số 335 Thị trưởng được bầu chọn trong cuộc bầu cử.


Các đảng đối lập trước đó đã tẩy chay cuộc bầu cử địa phương này. Một kết quả tốt trong cuộc bầu cử địa phương Venezuela lần này sẽ giúp củng cố uy tín của Tổng thống Maduro, nếu ông tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2018.

Theo Phạm Hà/VOV.vn

 


.