Hàn Quốc diễn tập chống vận chuyển vũ khí trái phép trên biển

02:11, 06/11/2017
.

Cuộc diễn tập kéo dài 2 ngày dự kiến được triển khai vào ngày 6-11, với sự tham gia của Hải quân Hàn Quốc, Mỹ và Australia, theo Yonhap.
 

Mỹ và Hàn Quốc tham gia tập trận chung. Ảnh minh họa: Internet
Mỹ và Hàn Quốc tham gia tập trận chung. Ảnh minh họa: Internet


Theo đại diện Hải quân Hàn Quốc, cuộc diễn tập sẽ giúp tăng cường khả năng phối hợp chung nhằm hạn chế tình trạng buôn bán các loại vũ khí có sức sát thương lớn, đồng thời thể hiện sự ủng hộ những biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm vào Triều Tiên.

"Thông qua diễn tập, Hải quân Hàn Quốc sẽ tăng cường năng lực đối phó với các mối đe dọa trên biển”, chuẩn đô đốc Choi Seong-mo cho biết.

Theo Yonhap, Hàn Quốc sẽ huy động các tàu Great Aegis và tàu khu trục Chafee, Mỹ tham gia diễn tập với tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, trong khi Australia điều động các tàu khu trục cỡ nhỏ HMAS Melbourne và Parramatta. Ngoài ra, 4 tàu chiến, máy bay tuần tra P-3C cùng trực thăng Lynx và MH-60 cũng sẽ tham gia diễn tập.

Theo Thương Nguyệt/hanoimoi.com.vn

 


.