Philippines: Đảng đối lập kiện Tổng thống

10:03, 17/03/2017
.

Ngày 16-3, tờ Inquirer đưa tin, đảng Magdalo Party-List đối lập của Philippines đã nộp đơn lên Hạ viện nước này yêu cầu luận tội đương kim Tổng thống Rodrigo Duterte, trong đó cáo buộc ông Duterte liên quan đến các vụ giết người không qua xét xử trong cuộc chiến chống ma túy, hối lộ và tham nhũng ở nước này, cho rằng đây là căn cứ để phế truất ông Duterte.
 

Đương kim Tổng thống Rodrigo Duterte
Đương kim Tổng thống Rodrigo Duterte


Theo đơn, Tổng thống Duterte cần bị luận tội vì nhận hối lộ, làm mất niềm tin của công chúng và vi phạm Hiến pháp Philippines, khi để cho lực lượng cảnh sát và các nhóm dân phòng giết nhiều nghi phạm trong chiến dịch chống ma túy mà chính phủ triển khai kể từ khi ông Duterte nhậm chức hồi tháng 6 năm ngoái.

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, Ernesto Abella cho rằng, động thái trên là một phần trong nỗ lực lớn hơn của phe đối lập nhằm gây bất ổn đối với chính quyền của ông Duterte.
 

Theo MINH CHÂU/SGGPO


 


.