Nhiều nước bị EC giơ 'thẻ vàng' về nợ công, ngân sách

03:11, 17/11/2016
.

Ngày 16/11, Ủy ban Châu Âu (EC) đã cảnh báo Italy và 5 quốc gia khác đang đứng trước nguy cơ phá vỡ các quy định của Liên minh châu Âu (EU) về cắt giảm nợ công cũng như thâm hụt ngân sách trong năm 2017.

 

Phó Chủ tịch EC Valdis Dombrovskis - Ảnh: ec.europa.eu
Phó Chủ tịch EC Valdis Dombrovskis - Ảnh: ec.europa.eu


Phát biểu trước báo giới, Phó Chủ tịch EC Valdis Dombrovskis thông báo các dự thảo ngân sách 2017 của 6 quốc gia gồm Italy, Bỉ, Cộng hòa Síp, Litva, Slovenia và Phần Lan đang có nguy cơ vi phạm kỷ luật tài chính của khối.

Dự báo của EC hồi tuần trước cho hay, thâm hụt ngân sách của Italy đã liên tục tăng kể từ năm 2014, ở mức 1,6% GDP vào năm 2016 và dự kiến sẽ là 2,2% vào năm 2017 và 2,4% vào năm 2018 nếu như Rome không có điều chỉnh.

Tuy nhiên, Chính phủ Italy cũng giải thích tình trạng trên là do tác động của khủng hoảng di cư, phí tổn tái thiết một số khu vực sau động đất và tốc độ tăng trưởng thấp hơn dự báo. Hiện EC cho biết sẽ lưu ý những vấn đề trên để đưa ra quyết định phù hợp.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Dombrovskis khẳng định EC sẽ không trừng phạt và vẫn cấp ngân sách EU cho Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào năm sau dù 2 nước này đều đã vi phạm kỷ luật ngân sách của khối vào năm ngoái.

Theo quy định, EC có quyền áp đặt các biện pháp trừng phạt và ngừng cấp ngân sách của EU cho các nước thành viên có mức thâm hụt ngân sách trên 3% GDP và không đưa ra được những biện pháp để thu hẹp khoảng cách này.

Theo ông Dombrovskis, các nước tuân thủ đầy đủ nhất các quy định ngân sách của EU là Ireland, Latvia, Cộng hòa Malta và Áo.

Năm nước khác cũng đáp ứng tiêu chuẩn là Đức, Estonia, Luxembourg, Slovakia và Hà Lan. Theo quy định, các nước thành viên Khu vực đồng tiền chung Eurozone buộc phải cắt giảm thâm hụt theo cơ cấu ít nhất 0,5% GDP/năm cho đến khi cân bằng được ngân sách hoặc thặng dư.
 

Theo Lam An/Chinhphu.vn

 


.