Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung

03:08, 03/08/2016
.

Mỹ cho biết đã phát hiện 2 tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong được phóng cùng lúc từ Hwangju ở phía Tây CHDCND Triều Tiên vào sáng 3/8.

Tuyên bố của Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ (USSTRATCOM) cho biết các dấu hiệu ban đầu cho thấy, một tên lửa đã phát nổ ngay sau khi phóng, trong khi tên lửa thứ 2 đã bay ngang Triều Tiên và rơi vào biển Nhật Bản.

Tuyên bố của USSTRATCOM cũng cho biết Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) đã xác định tên lửa này của Triều Tiên không gây đe dọa khu vực Bắc Mỹ.

Loại tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng - Ảnh: REUTERS
Loại tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng - Ảnh: REUTERS


Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm trung từ tỉnh Nam Hwanghae vào lúc 7 giờ 50 (5 giờ 50 giờ VN) sáng nay 3-8.

Kyodo News cho biết tên lửa được cho là tên lửa tầm trung Rodong này đã bay khoảng 1.000km và rơi ở biển Nhật Bản, trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani lập tức tuyên bố vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là một "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với an ninh của Nhật Bản. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vẫn được đặt trong tình trạng báo động đề phòng Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa.

Ngày 19-7, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa tầm trung Rodong và một tên lửa tầm ngắn Scud.

Triều Tiên đã cảnh báo sẽ có hành động cụ thể đối phó việc Hàn Quốc và Mỹ triển khai lá chắn tên lửa Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc nhằm đối phó các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

Trong tháng 7, Seoul và Washington đã quyết định vào cuối năm 2017 sẽ triển khai THAAD tại Seongju, cách thủ đô Seoul khoảng 296 km về phía Đông Nam, Yonhap cho biết.
 

Theo THIỆN NGUYỄN/SGGPO


 


.