Máy bay Nga chữa cháy rừng mất tích cùng 11 người

04:07, 01/07/2016
.

Sáng 1-7, một máy bay Ilyushin IL-76 đã mất tích khi tham gia chữa cháy rừng gần TP Irkutsk, vùng Irkutsk, Đông Siberia.

TASS dẫn nguồn tin Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga (EMEROM) cho biết, lúc 5 giờ 34 giờ Moscow (9 giờ 34 giờ VN) sáng 1-7, chiếc Ilyushin IL-76 đã mất liên lạc khi ở độ cao 3.000m tại khu Bayanderovsky thuộc vùng Irkutsk.
 

Một chiếc Ilyushin IL-76, máy bay chuyên chữa cháy của Nga. Ảnh: TASS
Một chiếc Ilyushin IL-76, máy bay chuyên chữa cháy của Nga. Ảnh: TASS


Có tổng cộng 11 người trên máy bay, gồm phi hành đoàn và các chuyên gia chữa cháy. Phi hành đoàn máy bay có nhiều kinh nghiệm trong chữa cháy, phân phối hàng viện trợ nhân đạo, cùng các hoạt động cứu hộ.

EMEROM đã điều 8 máy bay cùng khoảng 100 nhân viên cứu hộ tham gia tìm kiếm chiếc Ilyushin IL-76 mất tích.

Máy bay Ilyushin IL-76 có biệt danh "máy bay ném bom nước", là máy bay chữa cháy lớn nhất thế giới, có khả năng chở theo đến 42 tấn nước, theo RT News.
 

 

Theo GIA HY/SGGPO

 


 


.