Bạo loạn Ferguson leo thang, Mỹ điều động Vệ binh Quốc gia

01:11, 26/11/2014
.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phải lên tiếng: “Đây không chỉ là Vấn đề của Ferguson mà là vấn đề của cả nước Mỹ”.

Hơn 2.200 Vệ binh Quốc gia Mỹ đã được điều động đến giải quyết cuộc bạo loạn ở Ferguson, Bang Missouri.

Bạo loạn bùng phát sau khi một bồi thẩm đoàn tại hạt St. Louis thuộc bang Missouri (Mỹ) đã tuyên vô tội đối với viên cảnh sát da trắng Darren Wilson, người đã bắn chết thanh niên da màu Michael Brown cách đây ba tháng tại thị trấn Ferguson.

Trong một thông cáo báo chí, công tố viên hạt St. Louis Bob McCulloch cho biết bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết khẳng định cảnh sát Wilson vô tội sau khi xem xét và cân nhắc các bằng chứng xung quanh cái chết của thanh niên Brown hồi tháng 8. Với quyết định này, cảnh sát Wilson sẽ không phải đối mặt với bất cứ tội danh nào liên quan đến vụ án mạng gây tranh cãi trên.

Trong khi đó, hàng trăm người dân tụ tập bên ngoài Văn phòng cảnh sát Ferguson đã phản đối phán quyết trên và giận dữ ném chai lọ nhằm vào các cảnh sát bảo vệ bên ngoài tòa nhà.
Tại một số thành phố lớn khác của Mỹ như New York và Chicago, người dân cũng tổ chức các cuộc biểu tình hòa bình để phản đối việc cảnh sát Wilson được tuyên vô tội.

Từ tối 24/11, lực lượng cảnh sát mặc quần áo chống đạn và đeo mặt nạ chống khí độc với sự yểm trợ của các xe thiết giáp đã phải dùng hơi cay để giải tán một đám đông tuần hành về phía lực lượng này. Cảnh sát cho biết biểu tình đã nhanh chóng biến thành bạo lực, những người quá khích ném chai lọ vào cảnh sát, có nổ súng, cướp bóc và đập phá trên đường phố. 80 kẻ quá khích đã bị bắt vào tối cùng ngày.

Vệ binh Quốc gia được chính quyền bang Missouri điều động đến hỗ trợ, bên ngoài văn phòng cảnh sát Ferguson từ 25/11. Bởi theo dự kiến ngày 26/11, những người phản đối vụ xét xử hôm thứ Hai sẽ biểu tình. Và cuộc biểu tình này đang có xu hướng lan rộng sang các thành phố khác.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ngày 24/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng kêu gọi người dân “bình tĩnh” và “kiềm chế” trước quyết định của bồi thẩm đoàn.

Mặc dù bày tỏ sự thông cảm với tâm trạng bất bình của một số người dân, song ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh công chúng cần chấp nhận phán quyết trên. Chính quyền bang Missouri cần truyền thông cho người dân hiểu với quyết định của Tòa án, cũng như tổ chức đối thoại với người biểu tình.

Vệ binh quốc gia là lực lượng nào?

700 binh sĩ thuộc Lực lượng vệ binh quốc gia đã được triển khai đêm thứ Ba (25/11) trong tổng số 2200 binh sĩ dự kiến được tung vào giải quyết cuộc khủng hoảng Ferguson.
 

Vệ binh Quốc gia Mỹ (ảnh: Getty)
Vệ binh Quốc gia Mỹ (ảnh: Getty)


Vệ binh quốc gia được tổ chức thành các đơn vị đóng quân ở khắp các tiểu bang cũng như các vùng lãnh thổ khác của Mỹ. Vệ binh quốc gia tại mỗi tiểu bang chịu sự kiểm soát của Thống đốc bang sở tại. Vệ binh quốc gia Mỹ bao gồm 2 chi nhánh chính: Quân đội Vệ binh quốc gia (ARNG) và Không quân Vệ binh quốc gia(ANG). Quân đội Vệ binh quốc gia có quân số khoảng 358.258 người, biên chế thành 8 sư đoàn bộ binh. Mỗi sư đoàn phụ trách từ 3-5 tiểu bang. Không quân Vệ binh quốc gia có quân số khoảng 104.000 người.
Sau sự kiện 11/9, vai trò của Vệ binh quốc gia được mở rộng như một phần của chiến dịch chống khủng bố toàn cầu. Tính đến năm 2013, Quân đội Vệ binh quốc gia chiếm đến 40% sức mạnh chiến đấu của quân đội Mỹ.

Bên cạnh hỗ trợ các hoạt động quân sự, Vệ binh quốc gia còn đóng vai trò rất quan trọng trong việc khắc phục hậu quả thiên tai như: Khắc phục hậu quả sau trận bão Katrina năm 2005, siêu bão Irene năm 2011, bão Sandy và Isaac năm 2012./.



Ngân Giang/VOV.VN


.