Trung Quốc: Cháy rụi thị trấn du lịch cổ 1.000 năm tuổi

02:01, 12/01/2014
.

Ngày 11.1, một trận hỏa hoạn khủng khiếp kéo dài gần 10 giờ đã phá hủy một thị trấn du lịch cổ nổi tiếng tại Tây Tạng ở miền đông nam Trung Quốc.
 

Thị trấn Dukezong chìm trong biển lửa - Ảnh: THX
Thị trấn Dukezong chìm trong biển lửa - Ảnh: THX


Theo Tân Hoa xã, ngọn lửa bốc lên ở khu trung tâm của thị trấn Dukezong có lịch sử hơn 1.000 năm, nổi tiếng với kiến trúc và văn hóa cổ Tây Tạng. Dukezong thuộc huyện Shangri-la, một điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Vân Nam.

Hàng trăm ngôi nhà đã bị thiêu rụi do xe cứu hỏa không thể đi vào các con phố hẹp. Phần lớn các ngôi nhà làm bằng gỗ nên bắt lửa rất nhanh. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn cũng nhưng có bao nhiêu người bị thương hoặc thiệt mạng trong vụ này.

Nhà chức trách cho biết 242 ngôi nhà và cửa hàng ở Dukezong đã cháy trụi, khiến hơn 2.600 người rơi vào cảnh mất nhà cửa. Rất nhiều hiện vật cổ đã bị tiêu hủy trong ngọn lửa.

Theo tiếng Tây Tạng, "Dukezong" có nghĩa là "Nguyệt Quang Thành" (Thị trấn Trăng). Nó được xây dựng 1.300 năm trước và trở thành một điểm dừng chân quan trọng trên Con đường Tơ lụa phía nam.
 

Theo NGUYỆT PHƯƠNG/Tuổi Trẻ Online

 


.