Al Qaeda thừa nhận giết hai nhà báo Pháp

04:11, 07/11/2013
.

BBC ngày 7-11 đưa tin, nhánh châu Phi của mạng lưới khủng bố al-Qaeda nhận trách nhiệm vụ giết hại 2 nhà báo Pháp tại Mali. Nhóm khủng bố tuyên bố giết hại các nhà báo Pháp để trả thù cho chiến dịch chống lại phiến quân Mali của Pháp cũng như việc các lực lượng quốc tế và châu Phi chống lại người Hồi giáo ở Azawad.
 

Ghislaine Dupont (trái) và Claude Verlon.
Ghislaine Dupont (trái) và Claude Verlon.

 

Hai nhà báo Claude Verlon, 55 tuổi và nữ nhà báo Ghislaine Dupont, 57 tuổi, bị bắt cóc và bị giết hại tại Kidal vào cuối tuần trước. Pháp đã bác bỏ các thông tin rằng, họ đã trả số tiền chuộc lên tới gần 34 triệu USD để các con tin được thả tự do. Tình báo Pháp xác định được ba trong số những kẻ bị tình nghi giết hại các nhà báo Pháp đều thuộc nhóm chiến binh trung thành với al-Qaeda tại khu vực Hồi giáo Maghreb (Bắc Phi) được viết tắt là AQIM.



Theo PHƯƠNG NAM/Báo SGGPO


.