Tuyển VN công bố danh sách: Hồng Sơn bị loại

10:04, 29/04/2009
.

Thủ môn Đinh Hoàng La lần đầu lên tuyển
Đúng như khẳng định của Thể Thao VietNamNet, thủ môn mới nhập quốc tịch Đinh Hoàng La đã được triệu tập lên đội tuyển. Sát cánh cùng cầu thủ gốc Slovakia này còn có Tấn Trường, thành viên đội Olympic QG và Đậu Ngọc Tân.

Sinh năm 1983 và đã quá tuổi Olympic, không phải "của để dành" cho SEA Games 25 nhưng phong độ thi đấu chói sáng song hành cùng bước thăng tiến bất ngờ của tân binh QK4 tại V-League là lý do khiến Ngọc Tân được gọi.

Ở hàng phòng ngự, do Như Thành vắng mặt cùng các cầu thủ khác của Becamex Bình Dương nên Đình Luật (QK4) cũng có cơ hội được trở lại đội tuyển QG.

Tuy nhiên, không khó để nhận ra sự lựa chọn đầu tiên của HLV Calisto cho cặp trung vệ sẽ là Phước Tứ và Minh Đức, hai cầu thủ có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển.

Các vị trí hậu vệ cánh gồm Quang Cường, Việt Cường (phải) và Ngọc Anh, Văn Học (trái) không phải là những sự lựa chọn tốt nhất về phong độ nhưng vào thời điểm hiện nay, vì nhiều lý do khác nhau, đây là giải pháp tốt nhất với HLV Calisto.

Nếu như hàng tiền đạo vẫn là 4 cái tên cũ, Công Vinh, Thanh Bình, Việt Thắng, Quang Hải thì tuyến tiền vệ chính là khu vực có nhiều sự xáo trộn nhất.

Ngoài Minh Châu, Minh Phương, Tấn Tài đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ, trong danh sách đội tuyển tham dự trận gặp Olympiakos có sự xuất hiện trở lại của Thái Dương, Duy Quang (HA.GL), Thanh Hưng (SHB Đà Nẵng). 

Hai nhân tố mới trên hàng tiền vệ đội tuyển đáng chú ý có Đinh Hoàng Max (XM the Vissai Ninh Bình) và Anh Tuấn (TĐCS Đồng Tháp)

Danh sách đội tuyển được công bố chiều 28/4 có tổng cộng 23 tuyển thủ. Sau trận giao hữu với Olympiakos, đội tuyển sẽ được bổ sung thêm 6 vị trí nữa, gồm Như Thành, Quang Thanh, Vũ Phong, Anh Đức, Hùynh Kesley Alves (Becamex Bình Dương) và Thành Lương (Hà Nội. ACB).

Trước ngày đội lên đường đi du đấu Kuwait (28- 31/5), danh sách đội tuyển sẽ được rút gọn xuống còn 20 người.

Trong khi đó, danh sách các trợ lý ngoài các ông Phan Thanh Hùng, Trần Văn Khánh, Ngô Lê Bằng còn có thêm Nguyễn Đức Thắng như khẳng định từ trước của HLV Calisto.

Danh sách cụ thể:

Thủ môn: Đinh Hoàng La (XM the Vissai Ninh Bình, 1979), Bùi Tấn Trường (TĐCS Đồng Tháp, 1986), Ngọc Tân (QK4, 1983)

Hậu vệ: Lê Phước Tứ (Thể Công, 1984), Trương Đình Luật (QK4, 1983), Nguyễn Minh Đức (XM Hải Phòng, 1983), Đoàn Việt Cường (HA.GL, 1985), Lê Quang Cường (SHB Đà Nẵng, 1983), Chu Ngọc Anh (Mikado Nam Định, 1989), Trần Văn Học (SHB Đà Nẵng, 1987).

Tiền vệ: Nguyễn Minh Châu (XM Hải Phòng, 1985), Nguyễn Minh Phương (ĐTLA, 1980), Lê Tấn Tài (Khatoco Khánh Hòa, 1984), Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA, 1989), Nguyễn Thái Dương (HA.GL, 1988), Phan Thanh Hưng (SHB Đà Nẵng, 1987), Trần Duy Quang (HA.GL, 1978), Vũ Anh Tuấn (TĐCS Đồng Tháp, 1987), Đinh Hoàng Max (XM the Vissai Ninh Bình, 1986).

Tiền đạo: Lê Công Vinh (T&T HN, 1985), Nguyễn Việt Thắng (ĐTLA, 1981), Phan Thanh Bình (HA.GL, 1986), Nguyễn Quang Hải (Khatoco Khánh Hòa, 1985).

Theo VNN


.