Tuyển tập "Khúc hát quê hương": Thanh âm nhịp sống yêu đời

02:04, 10/04/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tuyển tập “Khúc hát quê hương” vừa được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh xuất bản là tập nhạc của nhiều tác giả sáng tác về quê hương Quảng Ngãi trong suốt 40 năm qua. Tuyển tập đã khắc họa được bức tranh một chặng đường âm nhạc tỉnh nhà, đồng thời tôn vinh những nhạc sĩ đã có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc của tỉnh.
 

Tập nhạc “Khúc hát quê hương”.
Tập nhạc “Khúc hát quê hương”.

Sau hơn 40 năm hòa bình, các nhạc sĩ đã sáng tác những giai điệu mới, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ở tỉnh ta, dù ở bất cứ giai đoạn nào, các thế hệ nhạc sĩ vẫn phát huy truyền thống của mảnh đất kiên trung, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, góp phần nâng tầm giá trị văn hóa và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhiều nhạc sĩ đã hun đúc tình yêu cho đứa con tinh thần, cho ra đời những tác phẩm được đông đảo công chúng yêu nhạc mến mộ và đạt nhiều giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, các giải chuyên ngành và mang lại nhiều huy chương vàng, bạc cho các ca khúc và nghệ sỹ  tham gia tại hội diễn cấp quốc gia, khu vực.

Tuy rằng chưa thật sự đầy đủ nhưng hầu hết các nhạc sĩ viết về Quảng Ngãi đều có sự góp mặt trong tập nhạc này. Tuyển tập “Khúc hát quê hương” gồm 40 ca khúc như một ấn phẩm của thời gian để lại trong lòng người xem những khoảnh khắc đáng nhớ gắn liền với niềm vui của nhân dân sau ngày đất nước thống nhất, cùng với đó là tình yêu quê hương, đất nước, biển đảo thiêng liêng và tình yêu lứa đôi. Tập nhạc là sự dung hòa của nhiều phong cách thể hiện. Nhờ vậy, người nghe, người yêu nhạc dễ dàng “bị” cuốn hút bởi những nốt nhạc trầm bổng, du dương...
 

"Tập nhạc là một ấn phẩm văn hóa nhằm đem đến cho người nghe những ca khúc được viết từ những nhạc sĩ sống hết mình với nền âm nhạc tỉnh nhà. Qua đó ghi nhận những công lao, đóng góp của những tác giả có nhiều tác phẩm viết về quê hương Ấn - Trà, nhằm động viên, khuyến khích họ tiếp tục công hiến cho tỉnh nhà qua những ca khúc có chất lượng cao".
Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiên nhận định: Tuyển tập nhạc có sự chọn lọc, trong đó có hợp xướng hoặc hợp ca như: “Trái tim Dung Quất” (Văn Phượng - Thanh Thảo), cũng có những ca khúc đậm chất vùng miền của quê hương. Nhiều ca khúc được viết theo phong cách trẻ trung như “Thành phố tôi” (Dương Quang Hùng), “Khúc yêu thương về phố” (Công Nghị), “Giai điệu Dung Quất xuân” (Sĩ Hùng)... Hay đó là những ca khúc mang tính lãng mạn như “Khúc chiều” (Trần Xuân Tiên), “Đêm rừng thiêng” (Dương Quang Hùng - Trầm Thụy Du)...

Tập nhạc có sự hội tụ của nhiều ca khúc mà ở đó người nghe sẽ nhận ra những tác phẩm quen thuộc như: “Khúc hát về Quảng Ngãi” (Điền Sơn), “Quảng Ngãi nhớ thương” (Nguyễn Tuấn), “Tráng ca Hải đội Hoàng Sa” (Thế Bảo), “Dưới tượng đài khởi nghĩa Ba Tơ” (Minh Đát), “Đêm hội làng Cor” (Minh Châu), “Mời rượu cần” (Đinh Thiên Vương - Nga Ri Ve)... Để có những tác phẩm được khán giả đón nhận đòi hỏi người nhạc sĩ phải cảm thụ âm nhạc một cách sâu sắc, giàu ngôn ngữ, sự am hiểu rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong số 40 tác phẩm trong tập nhạc, người yêu nhạc có thể dễ dàng nhận thấy nhiều bài hát được phổ từ thơ được khán giả yêu thích như “Anh có về Quảng Ngãi cùng em” được Thy Lộc phổ từ thơ của Quang Trần, “Vầng trăng chờ đợi” được Quang Tuấn phổ từ thơ của Hồ Nghĩa Phương, “Tổ quốc là tiếng mẹ” được Văn Phượng phổ từ thơ của Nguyễn Việt Chiến...

Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG

 


.