Sáu tác phẩm đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2015

07:10, 08/10/2015
.

Chiều 7-10, Hội Nhà văn Hà Nội chính thức công bố Giải thưởng của Hội mùa giải 2015. Danh sách các tác phẩm đoạt giải gồm: Tiểu thuyết "Mình và Họ" (NXB Trẻ) của nhà văn áo lính Nguyễn Bình Phương (được 9/9 phiếu), tập thơ "Sẹo độc lập" (NXB Lao động và Nhã Nam) của Phan Huyền Thư (9/9 phiếu), tập phê bình "Trên đường biên của lý luận văn học" (NXB Văn học) của Trần Đình Sử (9/9 phiếu), dịch phẩm "Kiên ngạnh như thủy" (NXB Hội Nhà văn và Đông Tây) - tiểu thuyết của Diêm Liên Khoa (Trung Quốc), dịch giả Minh Thương (9/9 phiếu).

Các tác phẩm đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. ảnh: HNVHN
Các tác phẩm đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. ảnh: HNVHN


Bên cạnh đó là Giải thưởng thành tựu về thơ dành cho tập "Trúc Thông thơ" (NXB Hội Nhà văn" (9/9 phiếu), Giải thưởng tác giả trẻ được trao cho tập thơ "Những người vũ công memphis" (NXB Hội Nhà văn) của tác giả Đào Quốc Minh sinh năm 1986 (8/9 phiếu).

Lễ trao giải diễn ra vào ngày 10-10 tại Thư viện Hà Nội (số 47 Bà Triệu).
 

Theo Hà Dương/Hà Nội Mới

 


.