Tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại đình làng An Hải - Lý Sơn

11:04, 07/04/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)-  Ngày 5.4 (nhằm ngày 17 tháng 2 Ất Mùi), tại đình làng An Hải, xã An Hải (Lý Sơn), Ban tế tự và Ban quản lý di tích đình làng An Hải tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, nhằm tri ân, tưởng niệm những binh phu năm xưa đã có công ra quần đảo Hoàng Sa cắm mốc, dựng bia khẳng định chủ quyền của Việt Nam từ hàng trăm năm trước.

TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Đăng Vũ - Giám đốc Sở VH- TT&DL trao tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích bảo tồn di tích đình làng An Hải.
Ông Nguyễn Đăng Vũ - Giám đốc Sở VH- TT&DL trao tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích bảo tồn di tích đình làng An Hải.


Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa của người dân sống trên đảo Lý Sơn được các tộc họ trên đảo tổ chức hằng năm vào dịp trung tuần tháng 2 đến giữa tháng 3 âm lịch. Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa năm nay tại đình làng An Hải gồm các phần: Lễ cáo yết nghinh thần; lễ nhập yết và kỉnh sinh được tổ chức vào tối 4.4 (nhằm ngày 16.2 Ất Mùi); chánh tế lễ khao lề và lễ thả thuyền thế lính Hoàng Sa. Lễ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống trên đảo, tái hiện nghi lễ tiễn đưa những hùng binh năm xưa vâng lệnh triều đình ra quần đảo Hoàng Sa cắm mốc, dựng bia và tuần tra, khai thác sản vật, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên vùng Biển Đông.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa không chỉ là một di sản văn hóa phi vật thể hết sức quý giá, góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa, mà còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống của dân tộc và các giá trị nhân văn sâu sắc đến mọi tầng lớp nhân dân.


Tin, ảnh: Đăng Lâm


 


.