Khai mạc Hội báo Xuân Ất Mùi năm 2015

01:02, 07/02/2015
.

Sáng 7/2, với chủ đề “Mừng Xuân, Mừng Đảng, Mừng vận hội mới của đất nước”, Hội báo Xuân toàn quốc Ất Mùi năm 2015 với 150 gian hàng của hơn 60 cơ quan báo chí, tổ chức Hội ở Trung ương và địa phương đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội.
 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội Nhà báo cắt băng khai mạc Hội Báo xuân Ất Mùi 2015 - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội Nhà báo cắt băng khai mạc Hội Báo xuân Ất Mùi 2015 - Ảnh: VGP/Quang Hiếu



Đến dự Lễ khai mạc có các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông; đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Trưởng Ban chỉ đạo Hội báo Xuân.

Đã thành truyền thống 5 năm một lần, Hội báo Xuân toàn quốc được tổ chức với sự tham gia của đông đảo các cấp Hội, cơ quan báo chí cả nước, trưng bày các sản phẩm báo Xuân, báo Tết chào mừng mùa Xuân mới của đất nước, của dân tộc, của con người Việt Nam.
 

Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Tùng tặng hoa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại gian hàng của Cổng TTĐT Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Tùng tặng hoa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại gian hàng của Cổng TTĐT Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ - Ảnh: VGP/Quang Hiếu


Hội báo Xuân năm 2015 được đánh giá là Hội báo Xuân lớn nhất từ trước đến nay cả về quy mô tổ chức lẫn nội dung trưng bày với sự tham gia của 65 cơ quan báo chí, tổ chức Hội ở Trung ương và địa phương tham gia trên tổng số 150 gian hàng, trưng bày nhiều sản phẩm báo chí, ấn phẩm, đặc biệt là báo Tết, báo Xuân với hình thức đẹp, nội dung phong phú và hấp dẫn.

Hội báo Xuân năm nay càng có ý nghĩa khi cả nước đang hướng về những ngày kỷ niệm lớn như, 40 năm Ngày thống nhất đất nước, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Giới báo chí cả nước cũng đang có những hoạt động sôi nổi hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, đón chào Đại hội lần thứ 10 Hội nhà báo Việt Nam, tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2015).
 

Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Ảnh: VGP/Quang Hiếu


Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Trưởng Ban chỉ đạo Hội báo Xuân nhấn mạnh, 90 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc về số lượng và chất lượng, đóng góp tích cực cho sự nghiệp đấu tranh, giành độc lập dân tộc, bảo bệ Tổ quốc, xây dựng đất nước phồn vinh. Đây là điều đáng tự hào, vừa là trách nhiệm, vừa là nhiệm vụ của đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam.

Hội Báo Xuân thực sự là ngày hội của giới báo chí, góp phần nâng cao dân trí, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời Hội báo Xuân cũng là diễn đàn để các nhà báo giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, nâng cao hiểu biết, trình độ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo Huy Anh (Chinhphu.vn)
 


.