Đêm nghệ thuật "Đại gia đình các dân tộc Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

08:06, 29/06/2014
.

 


Chương trình là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhân ngày Gia đình Việt Nam, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thể hiện tinh thần yêu nước của cộng đồng các dân tộc trong Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

 

Tới tham dự chương trình có sự hiện diện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam... cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành và đồng bào của 32 dân tộc đến từ 8 tỉnh, thành phố.

Các lực lượng học sinh, sinh viên các dân tộc đang học tập tại một số trường trên địa bàn Hà Nội và Tây Nguyên, lực lượng sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam với khoảng hơn 1.000 người cùng 300 Đoàn viên Thanh niên đến từ Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đêm nghệ thuật “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Đêm nghệ thuật “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
Đêm nghệ thuật “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Chương trình nghệ thuật “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Chương trình là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhân ngày Gia đình Việt Nam, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thể hiện tinh thần yêu nước của cộng đồng các dân tộc trong Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Đêm nghệ thuật “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại đêm nghệ thuật, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Gia đình Việt Nam có một vị trí lịch sử đặc biệt, là nơi tái tạo con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam, cùng với không gian làng xã, khu vực và quốc gia đem lại hạnh phúc cho mỗi người Việt Nam và tạo nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, mỗi người theo điều kiện của mình cùng suy nghĩ, góp sức để gia đình Việt Nam ngày càng hạnh phúc, để Tổ quốc ngày một vững bền và phát triển”.

Lãnh đạo nhà nước, cùng đại diện các ban ngành lên chung vui kết thúc đêm nghệ thuật
Lãnh đạo nhà nước, cùng đại diện các ban ngành lên chung vui kết thúc đêm nghệ thuật

Đêm nghệ thuật “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được diễn ra với những màn biểu diễn nghệ thuật hào hùng, đặc sắc như tiết mục mở màn với ca khúc Con rồng Việt Nam, những giai điệu của “Việt Nam đất Mẹ” và “Cho con, “Trường ca chân sóng” hay điệp khúc “Mùa xuân”, “Niềm vui trên biển”…

Các tiết mục nghệ thuật như thúc giục, sôi sục khí thế của đại gia đình các dân tộc Việt Nam với tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường, luôn vững vàng tiếp nối sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Theo Nhữ Trang/Dân Trí

 


.