Chưa định thời gian khai quật tàu cổ ở Bình Châu

01:09, 30/09/2013
.

(Baoquangngai.vn)-  UBND tỉnh vừa đề nghị Bộ VH-TT&DL phê duyệt phương án khai quật khẩn cấp tàu cổ bị đắm mới được tìm thấy tại xã Bình Châu (Bình Sơn). Tuy nhiên, đến nay thời gian khai quật vẫn chưa thể xác định vì lý do thời tiết.

TIN LIÊN QUAN

Theo khảo sát sơ bộ, tàu cổ nằm cách bờ khoảng 20m, độ sâu khoảng 2m và cách con tàu cổ đắm đã được khai quật vào tháng 6.2013 khoảng 200m về phía tây nam. Chiếc tàu đắm này chứa khoảng 8.000 cổ vật gốm sứ gồm: Bát, đĩa, tô, nồi gốm… hầu hết có niên đại vào khoảng thế kỷ XVI-XVII.

Qua kết quả thăm dò ban đầu, UBND tỉnh đã trình Bộ VH-TT&DL khai quật con tàu này bằng cách sử dụng thợ lặn, khai quật trong diện tích rộng 600m2. Tuy nhiên, theo ông Đoàn Sung- Cố vấn Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương, đơn vị chịu trách nhiệm khai quật tàu cổ, do điều kiện thời tiết, không thể khai quật khẩn cấp chiếc tàu trong thời gian này.

 

Tàu cổ sẽ được khai quật trên phạm vi 600m2 bằng phương pháp dùng thợ lặn
Tàu cổ sẽ được khai quật trên phạm vi 600m2 bằng phương pháp dùng thợ lặn.


Ông Sung cho biết: Nếu khai quật cổ dưới con tàu chìm trong thời gian này, bão bất ngờ tràn vào bờ thì sẽ không kịp thời gian lấp cát, che chắn bảo vệ con tàu cùng số cổ vật. Do vậy, việc khai quật có lẽ phải dời đến đầu năm 2014, khi mùa mưa bão qua đi, thời tiết ổn định.

Đây là con tàu thứ 3 bị đắm ở vùng biển Bình Châu được người dân địa phương phát hiện. Trước đó, con tàu cổ có niên đại từ thế kỷ XIV được phát hiện từ đầu tháng 9.2012 nhưng mãi đến tháng 6.2013 mới triển khai trục vớt.

 

Tin, ảnh: Thanh Phương


.