TP.Quảng Ngãi: Bậc THCS sẽ kiểm tra 1 tiết bằng đề chung

09:08, 15/08/2018
.

(Baoquangngai.vn) – Thực hiện việc đổi mới trong kiểm tra và đánh giá học sinh theo tinh thần Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, để hạn chế tình trạng chèn ép học sinh học thêm bằng điểm số, bắt đầu từ năm học này, các trường THCS trên địa TP. Quảng Ngãi sẽ kiểm tra 1 tiết bằng hình thức đề chung.

TIN LIÊN QUAN

Thi đề chung, rọc phách và chấm chéo

Những năm học trước, TP. Quảng Ngãi đã triển khai hình thức kiểm tra cuối học kỳ ở khối THCS bằng đề chung. Đến năm học này, TP. Quảng Ngãi mở rộng thực hiện chủ trương kiểm tra chung đề cho bài kiểm tra 1 tiết.

Hình thức kiểm tra 1 tiết bằng đề chung được áp dụng cho 5 môn, gồm: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lý và Hóa. Đây là những môn diễn ra việc dạy thêm, học thêm trái quy định phổ biến.

Tất cả học sinh trong khối sẽ kiểm tra 1 tiết chung một đề. Đề thi bốc thăm ngẫu nhiên từ ngân hàng đề của tổ bộ môn. Việc chấm thi sẽ tổ chức rọc phách, chấm chéo, nhằm tạo sự công bằng, khách quan trong điểm số cho học sinh.

Phòng GD - ĐT TP. Quảng Ngãi và các trường THCS đang xây dựng ngân hàng đề để triển khai ngay từ đầu năm học này.

 

Học sinh THCS sẽ chung
Từ năm học này, học sinh THCS trên địa bàn TP. Quảng Ngãi sẽ kiểm tra 1 tiết chung đề cho cả khối lớp ở 5 môn học.



Thông thường giáo viên dạy thêm ở nhà rồi lên lớp ra đề kiểm tra. Nay ra đề kiểm tra chung, các em không học thêm cũng không lo đề kiểm tra bị đánh đố. Cô không ép được học trò đi học thêm, phụ huynh không sợ cô chèn ép điểm số. Các em được lựa chọn giáo viên học thêm.

Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo Trần Quốc Bảo cho rằng, kiểm tra 1 tiết cũng như kiểm tra học kỳ bằng đề chung, nhà trường tổ chức chấm tập trung, rọc phách và công khai điểm trước khi học sinh nhận kết quả kiểm tra sẽ khắc phục tình trạng giáo viên dạy thêm ra đề trước cho học sinh.

Theo Trưởng Phòng GD - ĐT TP. Quảng Ngãi Nguyễn Văn Hưng, phòng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc kiểm tra 1 tiết bằng đề chung của các trường, yêu cầu thực hiện nghiêm, nhằm hạn chế tình trạng giáo viên chèn ép học sinh học thêm bằng điểm số.

Phụ huynh, học sinh đồng tình

Lâu nay, tình trạng giáo viên lạm quyền khi dạy thêm diễn ra phổ biến, nhất là trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, gây bức xúc cho học sinh và phụ huynh. Đa số giáo viên ra đề kiểm tra trên lớp “bê nguyên xi” giáo án dạy thêm, ngầm gây áp lực cho học sinh, dù muốn hay không phải đi học thêm.

Đa số phụ huynh sợ con mình bị “đì” nên phải đóng tiền học thêm rất nhiều môn. Thậm chí, một môn học, nhiều em phải học thêm ở hai giáo viên, học giáo viên này để lấy kiến thức, học giáo viên trên lớp để đối phó điểm số.

Năm học trước, thành phố đã cấm dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Hoạt động dạy thêm, học thêm được đưa vào trong nhà trường. Thay vì đến nhà thầy cô giáo học thêm, học sinh đến trường học thêm dưới sự giám sát của nhà trường.

Tuy nhiên, việc kiểm tra thường xuyên vẫn do giáo viên tự ra đề nên chưa khắc phục được tình trạng giáo viên “ngầm” ép học sinh đi học thêm bằng điểm số. Hình thức kiểm tra 1 tiết, thi học kỳ bằng đề thi chung được phụ huynh, học sinh đồng tình.

Một học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo nói: “Cháu rất mừng vì thành phố cho kiểm tra 1 tiết bằng đề thi chung. Nếu được nên áp dụng cho cả bài kiểm tra 15 phút. Như vậy, cháu sẽ tự học hoặc đi học thêm ở thầy cô giáo mà cháu thích học hơn là học thêm giáo viên trên lớp để lấy điểm cao”.

Phụ huynh Trần Thị Lan, ở tổ 20 phường Trần Phú có con học tại Trường THCS Trần Phú cho biết, nay kiểm tra bằng đề chung sẽ giúp nhà trường đánh giá công bằng trình độ học sinh cũng như năng lực giáo viên đứng lớp. Từ đó, giáo viên sẽ có sự điều chỉnh để học sinh đạt được kết quả tốt nhất. Học sinh cũng được quyền chọn giáo viên mình thích để đi học thêm mà không lo bị giáo viên chèn ép.

Bài, ảnh: C.P

 


.