Kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ không có nhiều thay đổi so với năm 2010

03:03, 15/03/2011
.

(QNĐT) - Sáng 15/3, Sở GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ, THCN năm 2011.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm 2010, Quảng Ngãi có 9.732 thí sinh trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ trong cả nước (đạt tỷ lệ 27%), trong  đó có 5.288 em hệ đại học, 4.444 em hệ cao đẳng, có 16 em  có điểm thi đạt từ 27 điểm trở lên.

Công tác tuyển sinh ĐH, CĐ, THCN năm 2010 đã diễn ra đúng quy chế, cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra, an toàn, nghiêm túc. Kết quả trên phản ánh tương đối khách quan về tình hình chất lượng giáo dục của tỉnh nhà.
 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm nay, Bộ GD&ĐT chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui năm 2011 không có nhiều thay đổi lớn so với năm 2009 và 2010, vẫn tổ chức thi chủ yếu theo 4 khối A,B,C,D và một số khối thi khác dành cho các ngành năng khiếu hoặc một số ngành có sơ tuyển. Quan điểm chỉ đạo chung của Bộ là vẫn tiến hành theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và đảm bảo chất lượng đầu vào.

Lịch thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 được chia thành 3 đợt. Đợt I: Ngày 4/7 và 5/7/2010 thi đại học khối A và V. Đợt II: Ngày 9, 10/7/2011 thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu. Đợt III: Ngày 15/07 và 16/07/2011 thi cao đẳng.

Đối  với bậc TCCN, ngoài đối tượng tuyển sinh như các năm là học sinh tốt nghiệp THPT và THCS, năm nay, Bộ GD&ĐT tiếp tục khuyến khích các trường TCCN xét những thí sinh trượt tốt nghiệp THPT, bổ  túc THPT.

Bộ GD&ĐT cũng quy định, tùy theo đối tượng tuyển sinh, đặc điểm, yêu cầu của ngành đào tạo và điều kiện cụ thể của từng trường, Hội đồng tuyển sinh của trường sẽ lựa chọn những tiêu chí xét tuyển trên cơ sở ckết quả học tập ở phổ thông hoặc kết quả thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ năm 2011 của thí sinh để xét tuyển vào TCCN.

Ái  Kiều

.