Sở GD-ĐT: Triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011

09:08, 31/08/2010
.

(QNĐT)- Sáng 31/8, Sở GD&ĐT đã tổ chức tổng kết năm học 2009-2010, khiển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011. Các đồng chí Phạm Minh Toản-Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Sơn-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.
 
Trong năm học 2009-2010, ngành giáo dục tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác giáo dục. Ngành đã thực hiện tốt ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh. 
 
Bên cạnh đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngành giáo dục nâng cao đạo đức nhà giáo “để mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” để học sinh noi theo. Chính vì vậy, công tác đào tạo đội ngũ giáo viên không ngừng được nâng lên. 
 
Đến cuối năm học 2009 – 2010, toàn tỉnh có có 1.741 cán bộ quản lý, giáo viên được theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao; 2.294 giáo viên tiểu học tốt nghiệp đại học, cao đẳng; số giáo viên THCS tốt nghiệp đại học là 1.258 giáo viên.
 
Cuộc vận động “Hai không” tiếp tục được thực hiện và đem lại những hiệu quả thiết thực; tỷ lệ học sinh yếu, kém, học sinh ngồi nhầm lớp, học sinh bỏ học dần được khắc phục, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được nâng cao. Trong năm học qua, có 17.596/18.282 học sinh tốt nghiệp THPT (đạt tỷ lệ 96,24%).
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn-Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn-Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
 
Bên cạnh đó, tỷ lệ học sinh đạt giải trong các kỳ thi cũng cao hơn so với năm học trước, trong năm học qua có 22 học sinh đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 70 học sinh đạt giải nhì, 126 học sinh đạt giải ba, 182 học sinh đạt giải khuyến khích. Đặc biệt có 16 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có một em được Bộ GD&ĐT lựa chọn, bồi dưỡng thi học sinh giỏi toán quốc tế...
 
Việc đầu tư mạng lưới trường lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục cũng được chú trọng. Trong năm qua, bằng nhiều nguồn vốn, các đơn vị giáo dục đã sử dụng trên 81 tỷ đồng để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy và học…
 
Các đơn vị trong toàn ngành đã tăng cường mội nguồn lực, nhân lực để xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia.  Đến nay toàn tỉnh đã có 12/193 trường mầm non đạt chuẩn (6,21%); 102/230 trường tiểu học đạt chuẩn (44,34%); 59/200 trường THCS, THPT đạt chuẩn (29,50%), trong đó có 8/37 trường THPT đạt chuẩn, hiện là tỉnh dẫn đầu các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây nguyên về trường trung học phổ thông đạt chuẩn...
 
Trong năm học 2010-2011, ngành giáo dục tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm, gương đạo đức hồ Chí Minh”, thực hiện tốt ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất để nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện cuộc vận động “Hai không” trong toàn ngành…
 
Tại hội nghị, Sở GĐ&ĐT đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh tặng 2 cờ thi đua và 5 bằng khen cho những tập thể, cá nhân của ngành đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục năm học 2009-2010…
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

.