Quảng Ngãi: Gần 45.000 lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

03:07, 18/07/2010
.

Đóng BHTN là nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.
Đóng BHTN là nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.
(QNĐT) - Ông Võ Duy Yên-Giám đốc Trung tâm Giải quyết việc làm tỉnh, cho biết: Tính đến thời điểm này Quảng Ngãi có gần 45.000 lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Việc thực hiện quy định của Nhà nước về đóng BHTN cho người lao động ở tỉnh ta có bước chuyển biến tích cực tuy nhiên hiện còn rất nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện. Có không ít doanh nghiệp cố tình “lách luật” bằng cách ký hợp đồng với người lao động lao động có thời hạn dưới 12 tháng.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 2.000 doanh nghiệp, nhưng chỉ có 737 doanh nghiệp đóng BHTN cho người lao động. Được biết, tổng số tiền đóng BHTN cho người lao động ở tỉnh ta tính đến thời điểm hiện nay là hơn 14,2 tỷ đồng.

Đóng BHTN là nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, nên các chủ doanh nghiệp cũng như người lao động cần thực hiện nghiêm quy định này.

Tin, ảnh: Phương Lý  

.