Lực lượng vũ trang tỉnh:
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

09:12, 22/12/2015
.

*Đại tá Nguyễn Tấn  Lâm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2015, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện, lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là chào mừng 71 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2015). Với quyết tâm chính trị cao nhất trong việc đề ra nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ,  LLVT tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

TIN LIÊN QUAN

Đến nay, tiềm lực trong khu vực phòng thủ từng bước được đầu tư xây dựng; công tác giáo dục quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đi vào nền nếp. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu không ngừng được nâng lên. LLVT tỉnh được xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

“Thế trận lòng dân” vững chắc

Cùng với sự phát triển về mọi mặt của tỉnh, trong năm 2015, LLVT Quảng Ngãi cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều kết quả quan trọng. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng ngày một chất lượng. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với  “thế trận lòng dân”, đảm bảo thực hiện kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Tấn Lâm, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa cho tân binh lên đường nhập ngũ năm 2015. Ảnh: XUÂN THIÊN
Đại tá Nguyễn Tấn Lâm, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa cho tân binh lên đường nhập ngũ năm 2015. Ảnh: XUÂN THIÊN


Bộ CHQS tỉnh đã tập trung xây dựng về biên chế, tổ chức, gắn với nâng cao chất lượng của LLVT, nhất là chất lượng về chính trị. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng đến nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm; chất lượng huấn luyện, tạo sự chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Đảng, kỷ luật Quân đội.
 

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, đảm bảo đúng thời gian, chặt chẽ về nội dung, quy trình. Quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là quy định 263-QĐ/TW về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Qua đó, nền nếp, chế độ sinh hoạt, tác phong công tác và thực hiện chức trách của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ có sự tiến bộ.

Công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng chống thiên tai, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, chấp hành kỷ luật chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng an ninh và vững mạnh toàn diện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt. Đến nay, có 93,96% xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh về quân sự, quốc phòng.

Chất lượng từng bước được nâng lên

Công tác xây dựng lực lượng luôn được quan tâm, chất lượng từng bước được nâng lên. Đến nay, có 67,93% lực lượng tốt nghiệp cao đẳng, đại học và trên đại học, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Lực lượng dân quân tự vệ được duy trì, đạt 1,5% so với dân số, bảo đảm chất lượng, đảng viên đạt 22,23%. Lực lượng dự bị động viên đăng ký quản lý chặt chẽ, đã xếp vào các đơn vị đạt 94,67% so với nhu cầu, đảng viên đạt 9,12%.

Trong năm qua, LLVT tỉnh đã đẩy mạnh phong trào quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ nhân dân các vùng còn khó khăn phát triển kinh tế - xã hội được nhân dân và chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao.                         Ảnh: T.HÂN
Trong năm qua, LLVT tỉnh đã đẩy mạnh phong trào quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ nhân dân các vùng còn khó khăn phát triển kinh tế - xã hội được nhân dân và chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Ảnh: T.HÂN


Công tác hậu cần, kỹ thuật được tập trung lãnh đạo, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ thường xuyên và yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”. Công tác tăng gia sản xuất có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm đời sống cho cán bộ, chiến sĩ. Với những kết quả trên, năm 2015, LLVT Quảng Ngãi được Bộ Tư lệnh Quân khu ghi nhận, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội, phong trào xây dựng “nhà đồng đội”, “nhà tình nghĩa”... đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các cơ quan, đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả; hoạt động giúp dân và các mặt công tác dân vận, nhất là phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”  được tiến hành thường xuyên, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, làm sáng mãi phẩm chất, hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Thiết thực tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22.12.1944 -22.12.2015), 26 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 -22.12.2015) và hướng tới chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quảng Ngãi tiếp tục phát huy có hiệu quả những thành tích đạt được, quyết tâm thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị trung tâm, mãi xứng đáng là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay./.


 


.