Sơ kết công tác phối hợp vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam

02:07, 28/07/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Công an huyện Tây Trà vừa  tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tuyến giáp ranh giữa 2 tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam.

Qua một năm thực hiện quy chế phối hợp, Công an các huyện giáp ranh 2 tỉnh (Quảng Ngãi- Quảng Nam) đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự (ANTT). Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn giáp ranh về ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT...

Trong năm qua Công an các huyện phối hợp với chính quyền các xã giáp ranh tiến hành tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với 61 đợt phát động, với hơn 17.000 lượt người tham dự, tổ chức 33 đợt kiểm tra, truy quét đối tượng khai thác vàng trái phép, phá hủy 3 sàng lọc, 5 máy đông phong, tiêu hủy 17 lán trại, đã vận động nhân dân giao nộp và thu giữ 3 súng quân dụng, 11 súng săn tự chế, tổ chức nhiều đợt tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT.

Vân Nhi
 


.