Đơn vị C19 nâng cao chất lượng huấn luyện

04:06, 20/06/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Để đáp ứng nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới của Bộ đội Biên phòng tỉnh và trang bị những kiến thức tốt nhất về công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo cho chiến sĩ mới, Đại đội Huấn luyện – Cơ động (C19 – BĐBP tỉnh) đã có nhiều sáng kiến, đổi mới công tác huấn luyện, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...

TIN LIÊN QUAN

Để khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, thao trường bãi tập, xóa bỏ tình trạng “dạy chay, học chay”, trong quá trình tổ chức huấn luyện các môn quân sự, nghiệp vụ biên phòng, đơn vị C19 thường xuyên nghiên cứu, đổi mới phương pháp truyền đạt theo từng môn, bài, sát với thực tiễn chiến đấu, công tác, lấy thực hành là cơ sở để truyền đạt kiến thức. Khuyến khích cán bộ làm công tác giảng dạy xây dựng giáo án điện tử, chủ động tìm kiếm, sưu tầm những kiến thức về khoa học quân sự, đưa vào nội dung học tập nhằm kích thích sự tìm tòi học hỏi của chiến sĩ.

Chiến sĩ mới huấn luyện trên thao trường tại Đại đội C19.                                                                                           Ảnh: KHÁNH TOÀN
Chiến sĩ mới huấn luyện trên thao trường tại Đại đội C19. Ảnh: KHÁNH TOÀN


Trung úy Lộ Ngọc Trúc - Phó Đại đội trưởng cho biết: Trong nhiều sáng kiến hướng đến đổi mới công tác huấn luyện, đơn vị tâm đắc nhất là sáng kiến về mô hình huấn luyện đường biên giới quốc gia trên biển. Mô hình này giúp cho chiến sĩ mới nhận biết cụ thể chiều rộng, chiều sâu của các vùng nước nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta; xác định được chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng biển đang bị tranh chấp, làm cơ sở cho nhận thức và hành động trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của người quân nhân. Đồng thời phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân trên khu vực biên giới biển.  

Ngoài những vật chất được cấp trên trang bị, đơn vị dành kinh phí sửa chữa hầm hào công sự thực hành để đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị kỹ thuật trong suốt quá trình huấn luyện, cập nhật, bổ sung kịp thời những kiến thức mới nhằm đáp ứng với tình hình, nhiệm vụ hiện nay.

Thượng úy Hồ Văn Hùng - Chính trị viên Đại đội cho biết: Trong những nội dung được đổi mới, đơn vị xác định trước tiên phải đổi mới công tác giáo dục chính trị cho chiến sĩ mới. Đây là vấn đề mấu chốt, căn bản, có tác động trực tiếp đến nhiều mặt công tác khác. Vì vậy, ngoài giảng dạy theo bài vở của trên, đơn vị tập trung xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lấy cán bộ khung làm trung tâm để giáo dục chiến sĩ mới. “Để xây dựng nhân cách người quân nhân cách mạng cho chiến sĩ mới thì cán bộ khung nhất cử, nhất động phải là người gương mẫu để chiến sĩ mới noi theo. Bên cạnh đó thường xuyên giáo dục truyền thống nhằm vun đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào về lực lượng Bộ đội Biên phòng cho chiến sĩ mới”- thượng úy Hồ Văn Hùng nhấn mạnh.

 Những sáng kiến, đổi mới tích cực trong nội dung huấn luyện cùng với sự quan tâm giáo dục, hướng dẫn tận tình của Ban chỉ huy và cán bộ Đại đội Huấn luyện- Cơ động chiến sĩ mới đã được trang bị những kiến thức cần thiết nhất về chính trị, quân sự, nghiệp vụ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình hiện nay của Bộ đội Biên phòng.


K.TOÀN- X.THIÊN


 


.