Lữ đoàn 316 Đặc công- Biệt động nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

03:04, 04/04/2015
.

Lữ đoàn 316 Đặc công - Biệt động là đơn vị được Bộ Tư lệnh ra quyết định thành lập để chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng giải phóng Sài Gòn

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), sáng ngày 4/4, tại TP HCM, Ban liên lạc Cựu chiến binh Lữ đoàn 316 Đặc công - Biệt động tổ chức họp mặt truyền thống và công bố Quyết định phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
 

Các chiến sĩ Lữ đoàn 316 cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa
Các chiến sĩ Lữ đoàn 316 cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa


Lữ đoàn 316 Đặc công - Biệt động là đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu Miền được Bộ Tư lệnh ra quyết định thành lập vào ngày 20/3/1974 để chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam. Với hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Lữ đoàn 316 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi chiếm được cơ quan Tổng Tham mưu của địch, giữ toàn vẹn các cây cầu xung quanh Sài Gòn tạo thuận lợi cho các cánh đại quân cơ giới tiến vào sào huyệt cuối cùng của địch. Tháng 7/1975, Lữ đoàn 316 rút gọn thành Trung đoàn 316 thuộc Bộ Tham mưu, Quân khu 7. Cuối năm 1980, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Campuchia, Trung đoàn giải thể.

Với những đóng góp, hy sinh cho cách mạng, mới đây Lữ đoàn 316 đã được Chủ tịch nước ký quyết định tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bà Võ Thị Thu, một chiến sĩ của Lữ đoàn 316 vui mừng:  “Lữ  đoàn 316 công bố Quyết định trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, chúng tôi rất mừng, tự hào và tự dặn mình luôn giữ vững niềm tin trước sau trọn vẹn. Chúng tôi tự hào khi mình đã tham gia cứu nước”./.

Theo Mỹ Dung/VOV

 


.