Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trên toàn quốc

01:12, 16/12/2013
.

Theo tin từ Bộ Công an, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu lực lượng Công an toàn quốc chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động. Tăng cường công tác vận động quần chúng tích cực tham gia phòng chống tội phạm; cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.
 
 

(Nguồn: TTXVN)
(Nguồn: TTXVN)


Trong đợt cao điểm này, lực lượng Công an cũng sẽ tiếp tục rà soát, phát hiện, triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen,” nhất là các băng nhóm đâm thuê, chém mướn, xiết nợ, đòi nợ thuê, sử dụng vũ khí gây án, tổ chức các hoạt động cờ bạc, mại dâm; quản lý chặt chẽ số đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy tại địa bàn. Tập trung triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm ma túy phức tạp; thực hiện tốt các phương án phòng, chống cướp, cướp giật, trộm cắp… Nâng tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tập trung thực hiện có hiệu quả kết luận của Bộ tại “Hội nghị tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức.”

Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu tăng cường lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về kinh tế, tham nhũng, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tập trung trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; giải quyết dứt điểm các vụ án còn tồn đọng. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trốn thuế, buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, tiền giả, gian lận thương mại, nhất là các tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Công an các địa phương cũng sẽ tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phấn đấu đạt mục tiêu kiềm chế và giảm tai nạn giao thông so với cùng kỳ dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Chấn chỉnh và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác bắt, giam giữ, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Đại tướng Trần Đại Quang cũng chỉ thị Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, quản lý cán bộ, không để cán bộ, chiến sỹ vi phạm quy trình công tác, Điều lệnh Công an nhân dân; chấp hành nghiêm chế độ trực ban, trực chiến đấu và chế độ thông tin, báo cáo…./.

Theo Báo Hà Nội Mới

 


.