Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”: Ngày càng đi vào chiều sâu

04:09, 15/09/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, nhân dân các địa phương trong tỉnh đã tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhờ vậy phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Với vai trò là lực lượng chủ công, Phòng PC 28 Công an tỉnh đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Trong 6 tháng đầu năm 2013, toàn tỉnh có 148 xã, phường, thị trấn và 144 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đăng ký xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự”. Lực lượng công an tổ chức phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại 160 điểm khu dân cư, với trên 28.000 lượt người tham dự; tổ chức hàng trăm lượt tiếp xúc, vận động người dân, nhất là ở các địa bàn phức tạp thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặt trận và các hội, đoàn thể đã tổ chức trên 700 lượt hội nghị, tập huấn, phát động công tác phòng chống các loại tội phạm tại khu dân cư với trên 700.000 lượt người tham dự; cấp phát 12.876 tài liệu tuyên truyền. Hội Nông dân tổ chức cho 63.980 gia đình và các thành viên trong gia đình ký kết không có người vi phạm các tệ nạn xã hội...

Để phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng phát huy hiệu quả, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT được xây dựng và phát huy hiệu quả như: Hoạt động của tổ an ninh nhân dân tại 18 ban, 206 tổ bảo vệ dân phố; mô hình "Dây, gậy, mõ" tại các xã, thị trấn của huyện Nghĩa Hành; mô hình "5 tự quản", "Đội thanh niên xung kích tình nguyện gìn giữ ANTT, TTATGT; phòng, chống tội phạm" tại xã Ba Vinh (Ba Tơ); mô hình "2 giảm, 4 giữ", "3 giảm 4 giữ" ở 2 thôn thuộc xã Bình Trung; mô hình "Tiếng mõ bình yên” ở xã Bình Hiệp (Bình Sơn)...

Thượng tá Nguyễn Văn Thư-Trưởng Phòng PC 28 Công an tỉnh cho biết: Các cấp, các ngành đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm, nhân dân đã phát hiện và cung cấp cho lực lượng công an trên 500 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự. Từ đó lực lượng công an đã phối hợp điều tra, khám phá 247 vụ xâm phạm trật tự xã hội, bắt xử lý 536 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 371 triệu đồng, 13 môtô và nhiều tài sản khác trị giá 250 triệu đồng. Công an đã khởi tố điều tra 167 vụ, 19 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; phối hợp với các hội, đoàn thể đưa ra kiểm điểm trước dân 166 lượt đối tượng; bắt, vận động ra đầu thú 44 đối tượng truy nã; vận động và kiểm tra thu hồi 17 khẩu súng, 90 viên đạn... Mặt trận và các hội, đoàn thể đã tham gia cảm hóa và giáo dục tại cộng đồng 132 đối tượng; hòa giải thành công 368/392 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ...

Với sự nỗ lực của các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhiều đơn vị, cá nhân trong tỉnh được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh khen thưởng.   

               
          Bá Sơn
 


.