Cảnh sát 113 - "Khi dân cần là có!"

09:11, 23/11/2011
.

(QNg)- Nhanh như 113 vẫn là câu cửa miệng thường ngày khi nói về lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh - Cảnh sát 113. Mọi lúc, mọi nơi, những chiến sĩ Cảnh sát 113 luôn có mặt tại các điểm nóng về an ninh, trật tự (ANTT) để giải quyết kịp thời những tình huống nhạy cảm nhất.

Không những thế, trong các vụ án phức tạp, đối tượng manh động, Cảnh sát 113 luôn là lực lượng tiên phong cùng các đơn vị chức năng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, kịp thời giải quyết hậu quả, góp phần bảo vệ ANTT trên địa bàn. 
 
Cảnh sát 113 lên đường làm nhiệm vụ.
Cảnh sát 113 lên đường làm nhiệm vụ.

Trong công tác trấn áp các loại tội phạm, lực lượng Cảnh sát 113 luôn nêu cao tinh thần chiến đấu, phản ứng nhanh, mạnh và xử lý kịp thời các tình huống; vì vậy từ các vụ gây rối trật tự cho đến cướp, cướp giật, sử dụng trái phép ma túy... đều có dấu ấn của Cảnh sát 113. Qua 10 năm hoạt động, những chiến công của lực lượng Cảnh sát 113 đã được ngành và nhân dân ghi nhận.

Vào lúc 15 giờ, ngày 15/3/2011, trong lúc tuần tra kiểm soát, Cảnh sát 113 phát hiện có 3 thanh niên đi trên xe mô tô mang biển kiểm soát 72K3 2479. Các chiến sĩ 113 yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì các đối tượng phóng nhanh hòng tẩu thoát. Cảnh sát 113 đuổi theo, các đối tượng bỏ xe chạy thục mạng hòng thoát thân. Song bọn chúng đã bị bắt. Bọn chúng khai tên Trần Quang Triều, trú ở phường Trần Phú (thành phố Quảng Ngãi), đã có tiền sự về tội trộm cắp tài sản vừa mới ở Trường giáo dưỡng về; Lê Nghĩa, ở phường Nghĩa Lộ và Trần Điền, ở phường Trần Phú (thành phố Quảng Ngãi) là những đối tượng có lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản và chiếc xe các đối tượng này sử dụng là xe trộm cắp của một người dân ở xã Tịnh Bắc (Sơn Tịnh).

Vụ thứ hai lúc 17 giờ 30, ngày 01/5/2011, Trung tâm Cảnh sát 113 nhận tin báo tại nhà trọ tổ 17, phường Nghĩa Lộ (thành phố Quảng Ngãi) có đối tượng dùng dao đe dọa giết người. Sau 3 phút, 15 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát 113 cùng phương tiện kỹ thuật và công cụ hỗ trợ có mặt ngay tại hiện trường, khống chế bắt giữ đối tượng gây án là Lưu Thanh Bình (1988) ở huyện Đắc Cơ (Gia Lai), thu giữ 1 con dao Thái Lan. Vụ thứ ba, lúc 20 giờ ngày 17/6/2011, Trung tâm Cảnh sát 113 nhận được tin báo tại nhà bà Nguyễn Thị Kim Thúy, ở 48 Lê Trung Đình (thành phố Quảng Ngãi) xảy ra vụ xiết nợ dẫn đến đánh nhau. Cảnh sát 113 có mặt kịp thời ngăn chặn khoảng 20 người đang thực hiện hành vi xiết nợ, tạm giữ 3 đối tượng cầm đầu quá khích, cùng các phương tiện bọn chúng đi xiết nợ như xe ô tô 76K 7575, ti vi, quạt điện, bàn ghế…

Những vụ việc cụ thể trên chỉ là số ít chiến công gần đây trong tổng số trên 7.200 tin báo về ANTT được báo đến Trung tâm Cảnh sát 113 và đã được Cảnh sát 113 kịp thời có mặt tại hiện trường, trực tiếp giải quyết trên 4.180 vụ; bắt giữ 2.606 đối tượng, tổ chức đưa đi cấp cứu 137 người bị thương (trong đó có 72 trường hợp bị tai nạn giao thông), thu giữ 1 súng AR15, 474 dao, 206 mã tấu, 144 kg thuốc nổ và nhiều hung khí, tang vật khác... Đến nay, sau 10 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Cảnh sát 113 đã và đang phát huy hiệu quả , xây dựng hình ảnh tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân Quảng Ngãi.

Không những trực tiếp giải quyết các vụ việc liên quan về ANTT, Cảnh sát 113 còn phối hợp với lực lượng Cảnh sát trật tự triển khai gần 1.390 lượt tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông đô thị và đã xử lý hơn 4.150 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính trên 1 tỷ 96 triệu đồng; đồng thời phối hợp với Thanh tra giao thông tổ chức bảo đảm tình hình ANTT tại khu vực Bến xe trung tâm, chấn chỉnh và xử lý hiệu quả nạn xe dù bến cóc trên các tuyến đường, kiến nghị thu hồi giấy phép các quán "cơm tù, cơm nhốt"; giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, tháo dỡ lều, quán, mái hiên che chắn tầm nhìn...

 Cảnh sát 113, Công an Quảng Ngãi đã và đang góp phần cùng các lực lượng nghiệp vụ khác giữ vững ANTT trên địa bàn. Những chiến công xuất sắc đã được đông đảo quần chúng nhân dân tin tưởng, được cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ và khen ngợi, tạo hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân; lực lượng Cảnh sát 113 là địa chỉ tin cậy của người dân trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, có tác động đến tinh thần tự giác tham gia phòng, chống tội phạm của nhân dân.

        Bài, ảnh: THANH VIỆT

.