Giúp dân phát triển kinh tế

08:08, 22/08/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn ở khu vực biên giới biển.
 
[links()]
 
Sinh sống trên vùng cát ven biển, đất đai không thiếu, song gia đình ông Lê Tấn Chuẩn, ở tổ dân phố Long Thạnh, phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) cứ loay hoay với việc “trồng cây gì, nuôi con gì” để vươn lên làm giàu. Nút thắt phát triển kinh tế của gia đình ông Chuẩn được tháo gỡ, khi những người lính quân hàm xanh thuộc Đồn Biên phòng Sa Huỳnh cùng ông bàn phương kế làm ăn.
 
Nhờ sự hỗ trợ của bộ đội biên phòng, ông Lê Tấn Chuẩn, ở phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) nuôi cá trê lai thương phẩm đạt hiệu quả.         Ảnh: K.TOÀN
Nhờ sự hỗ trợ của bộ đội biên phòng, ông Lê Tấn Chuẩn, ở phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) nuôi cá trê lai thương phẩm đạt hiệu quả. Ảnh: K.TOÀN
Trong khuôn viên 4.000m2 đất nông nghiệp, các chiến sĩ biên phòng hiến kế cho ông Chuẩn lập phương án nuôi thủy sản và vay vốn ngân hàng qua các kênh hỗ trợ lãi suất. Khi vốn vay được giải ngân, ông Chuẩn thuê phương tiện đắp hồ nuôi cá, xây dựng chuồng trại nuôi bò.
 
Xây dựng cơ sở chính trị, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ xuyên suốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân. Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, các đơn vị biên phòng đóng quân trên địa bàn biên giới biển của tỉnh thường xuyên giúp đỡ những gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Những năm qua, những mô hình như "Đảng viên phụ trách hộ gia đình", "Đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn"... do BĐBP tỉnh triển khai đã phát huy hiệu quả ở khu vực biên giới biển. Các đồn biên phòng đã phân công hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên về cơ sở phụ trách hộ gia đình, tích cực tham gia các hoạt động giúp dân.

Năm 2020, lứa cá đầu tay mang về cho ông Chuẩn hơn 10 triệu đồng tiền lãi. Thành quả ban đầu đã tạo động lực cho ông Chuẩn tiếp tục mở rộng diện tích hồ nuôi cá. Hằng năm, ông thả nuôi từ 60 - 80 nghìn con cá lóc, trê lai. Các chiến sĩ quân hàm xanh còn mua tài liệu cho ông Chuẩn nghiên cứu, nắm vững kiến thức nuôi cá. Sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã giúp gia đình ông Chuẩn có thu nhập từ 50 - 70 triệu đồng/năm. "Chúng tôi nuôi cá phần lớn dựa vào kinh nghiệm nên gặp khó khi dịch bệnh. Hai năm nay, có cán bộ, chiến sĩ biên phòng giúp đỡ, nhất là hỗ trợ tài liệu, cập nhật kiến thức về phòng, chống dịch bệnh, nên việc nuôi cá đạt hiệu quả cao", ông Chuẩn phấn khởi nói. 

 
Gần 7 năm trước, chồng chị Phan Thị Kim Chi, ở tổ dân phố La Vân, phường Phổ Thạnh qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. Ở tuổi 40, chị Chi vừa làm mẹ, vừa làm cha, nuôi nấng 3 đứa con chưa đến tuổi thành niên. Chị rong ruổi khắp nơi mua bán ve chai, nhưng cũng chỉ đắp đổi qua ngày. Trong lúc khó khăn, chị được BĐBP hỗ trợ bò giống và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh giúp làm chuồng trại. Chị Chi chia sẻ, nhờ sự giúp đỡ của các anh BĐBP, hiện giờ gia đình tôi đã có 7 con bò lớn, nhỏ. Mỗi năm tôi bán 1 - 2 con bò lấy tiền cho con ăn học. Thường ngày tôi đi mua bán ve chai để kiếm thêm thu nhập. Mẹ con tôi rất biết ơn các anh BĐBP. 
 
Thiếu tá Trương Minh, cán bộ vận động quần chúng Đồn Biên phòng Sa Huỳnh luôn tích cực trong công tác giúp dân phát triển kinh tế. Là cán bộ chuyên trách tăng gia sản xuất của BĐBP tỉnh, khi được điều động về Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, anh mang vốn kiến thức nuôi trồng ở đội sản xuất về địa bàn giúp người dân. Hằng ngày, anh đến từng hộ gia đình hướng dẫn cách chăm sóc bò giống, tích trữ nguồn thức ăn... "Đời sống của người dân ở khu vực biên giới biển ngày càng ổn định và phát triển. Bộ đội biên phòng luôn gần gũi giúp dân phát triển kinh tế và xây dựng tình đoàn kết quân dân bền chặt...", thiếu tá Trương Minh chia sẻ. 
 
K. TOÀN – X. THIÊN
 

.