Kiểm tra mô hình trồng mía trên đất gò, đồi huyện Ba Tơ

09:06, 21/06/2011
.

(QNg)- Ngày 15/6/2011, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học-Công nghệ Quảng Ngãi, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, Nhà máy Đường Phổ Phong, huyện Ba Tơ và các ngành hữu quan đã cùng đi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Dự án hỗ trợ xây dựng mô hình thâm canh tăng năng suất, chất lượng mía trên đất gò, đồi huyện Ba Tơ.

Đây là dự án được Sở Khoa học-Công nghệ Quảng Ngãi hỗ trợ chuyển giao công nghệ và Nhà máy Đường Phổ Phong là cơ quan chủ trì thực hiện dự án với tổng kinh phí thực hiện 19 tỉ 568,8 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước là 2 tỉ 155 triệu đồng. Dự án đã triển khai thực hiện từ ngày 1/1/2010 đến ngày 1/1/2012  kết thúc.
 
Đoàn kiểm tra đi kiểm tra thực tế vùng mía trồng trên đất gò, đồi xã Ba Dinh.
Đoàn kiểm tra đi kiểm tra thực tế vùng mía trồng trên đất gò, đồi xã Ba Dinh.

Trong năm 2010, Dự án đã triển khai thực hiện tại 2 xã Ba Tô và Ba Dinh. Cụ thể đã đào tạo cán bộ kỹ thuật viên cơ sở, tập huấn kỹ thuật sản xuất cho hộ nông dân, thu hút 354 hộ đồng bào dân tộc tham gia trồng 135,664ha/200ha mía, đạt 67,83%, trong đó mô hình tiểu bậc thang có 119,914 ha/190 ha, đạt 63,1%; mô hình đường đồng mức 15,75ha/10 ha, đạt 150,7%.

Trồng mía trên đất gò đồi theo quy trình kỹ thuật nói trên cho thấy mía phát triển tốt hơn so với đối chứng, năng suất bình quân đạt 65,3 tấn/ha, tăng 12,2tấn/ha so với đối chứng; chữ đường đạt 9,91 ccs, tăng 1,71 ccs so với đối chứng và sản ượng đạt 8.865,2 tấn. Như vậy, kết quả thực hiện của Dự án trong năm 2010 tuy chưa đạt kế hoạch về diện tích nhưng đạt được mục tiêu của Dự án là năng suất và chất lượng mía trồng trên đất gò, đồi đều tăng.

Để đạt được mục tiêu của Dự án về chất lượng và số lượng, bước sang năm 2011, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm dự án đã có nhiều cố gắng, chủ động khảo sát và ký kết hợp đồng với các nhà thầu chuẩn bị đầy đủ thiết bị xe máy làm đất và triển khai ngay từ tháng 1/2011, đồng thời ưu tiên tổ chức thu hoạch mía gốc để có mặt bằng cho xe máy thi công. Kết quả đến ngày 10/6/2011, ngoài việc tiếp tục thâm canh chăm sóc hơn 135 ha mía gốc 1 tại 2 xã Ba Dinh và Ba Tô, còn trồng mới thêm 232 ha mía trên đất gò, đồi tại 3 xã Ba Chùa, Ba Tiêu, Ba Vì. Trong đó tiểu bậc thang có 227,75 ha và đường đồng mức 4,25 ha.

Đoàn kiểm tra đã đến kiểm tra thực tế việc trồng mía trên đất gò, đồi tại các xã nói trên đều thấy mía gốc và mía tơ ở đây đang phát triển rất tốt, hy vọng cho năng suất và chất lượng mía cao hơn vụ mía năm trước. Thành công của Dự án này đã mở ra triển vọng lớn trong định hướng mở rộng vùng nguyên liệu mía trên đất gò đồi tại các huyện miền núi tỉnh ta.

Nguyễn Khâm

.