Xây dựng nếp sống văn minh đô thị

09:01, 25/01/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sự phát triển của một thành phố không chỉ thể hiện qua cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất của người dân, mà còn thể hiện qua nếp sống văn minh nơi đô thị của mỗi tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. Vì thế, trong những năm qua, TP.Quảng Ngãi luôn chú trọng đến công tác này. 
 
[links()]
 
Trong năm 2022, TP.Quảng Ngãi đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đồng thời, tăng cường đầu tư đối với lĩnh vực văn hóa, để tạo động lực cho kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Trên cơ sở Nghị quyết số 02 của Thành ủy, UBND TP.Quảng Ngãi đã ban hành Đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021 - 2025.
 
Đoàn thể thao thành phố Quảng Ngãi đoạt giải Nhất toàn đoàn môn bóng bàn tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ VII năm 2022.                                                                     ẢNH: NGÂN KIM
Đoàn thể thao thành phố Quảng Ngãi đoạt giải Nhất toàn đoàn môn bóng bàn tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ VII năm 2022. ẢNH: NGÂN KIM
Để nghị quyết đi vào cuộc sống, UBND thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo để tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung đề án đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Thành phố đã tổ chức in, phát hành 40 nghìn tập hướng dẫn Quy tắc ứng xử về thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức, lối sống trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. 
 
Nhằm tạo đường thông, hè thoáng, UBND thành phố đã chỉ đạo và tổ chức 1.150 lượt ra quân kiểm tra, xử lý các điểm tập trung mua bán trái phép, lấn chiếm lòng, lề đường. Cùng với đó, thành phố đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, của thành phố được duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng. Trong năm 2022, các đơn vị đã phối hợp tổ chức 6 chương trình Âm nhạc đường phố (bắt đầu từ tháng 9, mỗi tháng 2 lần vào tối thứ 7), thu hút đông đảo người dân, nhất là các bạn trẻ, khách du lịch đến thưởng thức. 
 
Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa được triển khai sâu rộng và chuyển biến tích cực. Công tác giúp nhau giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, thực hiện an sinh xã hội... được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng.
 
Năm 2022, phong trào TDTT của TP.Quảng Ngãi tiếp tục đạt kết quả cao. Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ VII, với 10 bộ môn thi đấu, thu hút 869 vận động viên tham gia tranh tài, tạo nên không khí tranh đua sôi nổi, hấp dẫn. Qua đó, đã tuyển chọn và thành lập 17 đội tuyển, với 302 vận động viên tham gia tranh tài ở 15/15 môn thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII năm 2022. Kết quả, thành phố đoạt giải Nhất toàn đoàn với 106 huy chương các loại gồm 45 huy chương vàng, 30 huy chương bạc và 31 huy chương đồng... Các vận động viên của thành phố tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh đã xác lập 5 kỷ lục mới tại các nội dung: Chạy 5.000m (nam), chạy 10.000m (nam), bơi 50m tự do (nam), bơi tiếp sức 4x50m tự do (nam) và 4x100m tự do (nam).
 
Những kết quả đạt được trong năm 2022 về thực hiện nếp sống văn minh đô thị đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố ngày càng phát triển, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh.
 
TS. NGUYỄN VĂN ANH
Phó Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi
 
 
 

.