Cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra

07:10, 17/10/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Ngày 17/10, Ban CHQS huyện Bình Sơn đã huy động cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân thường trực phối hợp cùng lực lượng công an, ĐVTN địa phương tổ chức giúp người dân khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra.
[links()]
 
Khoảng 1h ngày 17/10, một cơn lốc xoáy cường độ mạnh đã làm 93 ngôi nhà của người dân 5 xã trên địa bàn huyện Bình Sơn bị tốc mái, hư hỏng từ 25% - 100%. Trong đó, tại xã Bình Thạnh có 33 căn nhà bị tốc mái, xã Bình Chánh 26 nhà, Bình Đông 7 nhà, Bình Nguyên 21 nhà và xã Bình Khương 6 nhà.
 
Ngoài ra, lốc xoáy cũng làm nhiều bảng hiệu, mái hiên các tiệm, quán của người dân bị hư hại. Một người dân ở thôn Thanh Trà, xã Bình Khương bị thương nhẹ và đã được đưa đi điều trị.
 
Cán bộ, chiến sĩ thường trực và lực lượng dân quân phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể của địa phương giúp dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra
Cán bộ, chiến sĩ thường trực và lực lượng dân quân phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể của địa phương giúp dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra
 
Sau khi nhận được thông tin, Ban CHQS huyện Bình Sơn đã huy động 73 cán bộ, chiến sĩ thường trực và lực lượng dân quân phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể của địa phương tham gia dân giúp bà con bị thiệt hại kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. 
Tin, ảnh: HUỲNH HUY

.