Hình thành áp thấp trên Biển Đông, dự báo mưa lũ ở Trung Bộ diễn biến phức tạp

05:11, 02/11/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều 2/11, dải hội tụ nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông đang hoạt động mạnh dần lên, trên dải hội tụ nhiệt đới xuất hiện một vùng áp thấp. Từ ngày 6-10/11, mưa lớn ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có diễn biến rất phức tạp.
 
Dự báo, từ đêm 2/11 đến khoảng ngày 5/11, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100-150mm/24h, có nơi trên 200mm/24h); các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).
 
Từ ngày 6-10/11, mưa lớn ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có diễn biến rất phức tạp. 

 

Trong 12 giờ qua, do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi cao lạnh lục địa kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao và rìa phía bắc rãnh thấp có trục qua Nam Trung Bộ nên tại các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.
 
Tổng lượng mưa từ 1 giờ đến 13 giờ ngày 2/11/2019 tại các tỉnh thành: từ Quảng Bình đến Thừa Thiên – Huế mưa dưới 15mm; tại Đà Nẵng mưa 70-150mm, riêng trạm khí tượng Đà Nẵng 178.9mm; tại Quảng Nam mưa 30-90mm.
 
Dự báo: Từ 19h ngày 2/11 đến 19h ngày 3/11, các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa dự báo tại:
 
+ Đà Nẵng phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm.
 
+ Quảng Nam – Quảng Ngãi phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm.
 
PV
 
 

.