Quyết liệt ngăn chặn nạn trộm chó

02:04, 26/04/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nuôi chó để giữ nhà, nhưng nay thì phát sinh nghịch lý, người nuôi chó phải quay sang giữ chó nuôi của mình, bởi các đối tượng trộm chó mỗi ngày một lộng hành.

TIN LIÊN QUAN

Đầu tháng 4.2016, qua công tác tuần tra hóa trang ban đêm, tổ công tác Công an huyện Đức Phổ phát hiện 2 đối tượng khả nghi bắt trộm chó. Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh (33 tuổi), ở thôn Vùng 4, xã Phổ Thuận bị bắt tạm giữ ngay sau đó cùng tang vật 4 con chó và bộ đồ nghề. Nguyễn Hoàng Anh khai nhận cùng đồng bọn dùng cây thòng lọng để bắt trộm chó. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, chúng bắt 4 con chó trên địa bàn xã Phổ Ninh (Đức Phổ).

 

 Người dân xã Phổ Ninh  (Đức Phổ) nhận lại chó nuôi bị đối tượng  Nguyễn Hoàng Anh bắt trộm.
Người dân xã Phổ Ninh (Đức Phổ) nhận lại chó nuôi bị đối tượng Nguyễn Hoàng Anh bắt trộm.


Trước đây, trên địa bàn huyện Đức Phổ nhiều nhóm, đối tượng tổ chức bắt chó trộm ban ngày, lẫn đêm gây bức xúc người dân. Chúng mang theo hung khí tấn công những ai ngăn cản, truy đuổi. Ngoài việc lực lượng Công an huyện Đức Phổ tuần tra vũ trang, hóa trang, mật phục đã kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng, nhóm trộm chó, chính quyền địa phương các xã cũng đã tổ chức tổ tuần tra ban đêm, ngăn chặn, truy bắt trộm chó.

Anh Nguyễn Quốc Vũ- Trưởng Công an xã Phổ Ninh, cho biết: “Do địa bàn xã Phổ Ninh rộng, nhiều thôn cách xa trung tâm xã, nên nạn trộm chó trước đây thường xảy ra liên tục. Đối tượng trộm chó mang theo hung khí, sẵn sàng tấn công, chống trả người dân, lực lượng truy đuổi. Chúng tôi đã triển khai cho một số bà con nhân dân, khi phát hiện ra đối tượng bắt chó, cần phải hô hoán, sau đó điện thoại cho Công an để kịp thời hỗ trợ bà con bắt giữ đối tượng”.

Công an huyện Bình Sơn có cách làm hay là cử lực lượng chốt chặn ngay tại chính các cơ sở đầu nậu, giết mổ, buôn bán thịt chó trên địa bàn. Khi có đối tượng khả nghi đến bán chó thì lập tức truy xét và sẽ dễ dàng tóm gọn.

Đơn cử như mới đây đối tượng Trần Văn Thắng (28 tuổi), ở xã Tam Anh, huyện Núi Thành (Quảng Nam) cùng đồng bọn trộm 2 con chó. Khi đối tượng vừa mang đến cơ sở  buôn bán thịt chó ở thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) thì bị tổ công tác Công an huyện phát hiện, bắt giữ. Khám xét phát hiện nhiều tang vật như cây thòng lọng dùng bắt chó và súng ná tự chế cùng đá để chống trả khi bị truy đuổi. “Hiện nay chúng tôi đã tập hợp, lên danh sách các cơ sở thu mua, chế biến chó, sau đó bố trí lực lượng theo dõi. Nếu thấy ai khả nghi thì kiểm tra và đấu tranh xử lý”, trung tá Phan Thanh Phương - Đội trưởng Đội CSĐT, Công an huyện Bình Sơn cho biết. Cũng theo trung tá Phan Thanh Phương, Công an huyện Bình Sơn đã lên danh sách các đối tượng có biểu hiện trộm cắp chó để răn đe, giáo dục nhằm phòng ngừa, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với tuần tra kiểm soát trên địa bàn trọng điểm.

Nhiều vụ trộm chó đã bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ, nhưng nạn trộm chó vẫn chưa dừng lại. Nguyên nhân một phần do nhiều vụ trộm chó không đủ điều kiện khởi tố hình sự, do giá trị tài sản không lớn nên xử phạt hành chính. Chỉ khi kẻ trộm chó gây thương tích người khác thì mới thành án hình sự hoặc trộm chó với số lượng lớn. Đây là nguyên nhân làm cho nạn trộm chó vẫn còn diễn biến phức tạp.


Bài, ảnh: Thành Sự


 


.