Một phụ nữ tố cáo bị gia đình chồng bạo hành

09:06, 08/06/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tối 4.6, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tiếp nhận điều trị cho chị Trương Thị Hồng Vân, 40 tuổi, ngụ tại tổ 8, phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi), bị chấn thương phần mềm do bị đánh đập.

Theo đơn tố cáo của chị Vân, chiều 4.6 trong lúc chuẩn bị chở con gái út đi khám bệnh, chị Vân nghe thấy bạn của cháu gái chồng đang la mắng con trai 4 tuổi của chị nên chị quay lại khuyên cháu không nên la con chị như vậy rồi dắt xe ra khỏi nhà. Vừa lúc đó, bất ngờ chị bị tạt một gáo nước vào mặt, rồi cháu gái chồng chị là Trương Thị Bích Ngọc xông tới đẩy ngã xe máy và đánh chị Vân liên tiếp bằng mũ bảo hiểm. Lúc đó, chị Vân đang địu  con gái mới hơn 1 tuổi trước ngực. Sau đó chị chồng là bà Nguyễn Thị Mười từ trong nhà ra (nhà chị Vân và nhà chị chồng ở sát nhau –pv) cũng dùng cây đánh chị Vân. “Tôi chỉ biết tìm cách để con mình không bị đánh trúng thôi” – chị Vân cho biết.

Chị Trương Thị Hồng Vân tố cáo bị một số thành viên trong gia đình nhà chồng hành hung.
Chị Trương Thị Hồng Vân tố cáo bị một số thành viên trong gia đình nhà chồng hành hung.


Nghe có tiếng la, hàng xóm chạy đến can ngăn, báo Công an phường Quảng Phú đến xử lý vụ việc. Chị Vân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để điều trị. Được biết, chồng chị Vân mất vào tháng 6.2014, mình chị phải nuôi 2 con nhỏ (lớn 4 tuổi, nhỏ hơn 1 tuổi). Đề nghị Công an phường Quảng Phú và Công an TP. Quảng Ngãi điều tra làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: PV
 


.