Sơn Hà: "Làng đu dây" đã có cầu

02:03, 10/03/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sau khoảng 1 năm xây dựng, chiếc cầu Mò O bắc qua con sông Re, đoạn chảy qua xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà đã hoàn thành.

Theo đó nỗi khổ và sự nguy hiểm của người dân trong mùa mưa lũ vì phải đi qua lại bằng bè kéo dây của khoảng 650 hộ dân, 2.600 khẩu của 3 thôn ở bờ đông xã Sơn Ba, gồm: Làng Ranh, Làng Già và Mò O đã chấm dứt.

Cảnh qua lại bằng bè kéo của người dân Sơn Ba trong quá khứ
Cảnh qua lại bằng bè kéo của người dân Sơn Ba trong quá khứ.

 

 Nay đã được thay thế bằng cây cầu mới
Nay đã được thay thế bằng cây cầu mới


Ông Đặng Ngọc Dũng, Bí thư huyện Sơn Hà tâm sự: Việc xây cầu Mò O không chỉ đáp ứng lòng mong đợi trong việc đi lại của người dân bờ đông, mà còn có ý nghĩa rất lớn trong việc giao lưu buôn bán hàng hóa cho người dân nơi đây và cả những vùng lân cận thuộc các xã Ba Ngạt, Ba Tiêu của huyện Ba Tơ, với trung tâm huyện lỵ Sơn Hà.

Được biết, cầu Mò O khởi công vào tháng 2.2014, được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có tổng chiều dài 165 m, rộng 3,5m, gồm 5 nhịp, với tổng vốn đầu tư trên 26,5 tỉ đồng.
              

     Công Hoàng

 


.