Xử phạt hành vi vận chuyển, tồn trữ chất thải lỏng trái pháp luật

02:12, 11/12/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Vừa qua, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi quyết định xử phạt 65 triệu đồng, tịch thu 37m3 chất thải lỏng có dầu đối với  ông Phù Trung Nghiệm (SN 1995);Thường trú tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí mỏ hóa lỏng

Trước đó, ngày 1.12.2014 Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất tiến hành kiểm tra tàu sắt mang tên Nam Phú 2 ( BKS QNg 0256) do Phù Trung Nghiệm điều khiển, phát hiện bên trong tàu có chứa 37m3 chất thải lỏng có dầu không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.

Đồn Biên phòng CKC Dung Quất đã tạm giữ phương tiện, tang vật vi phạm đối với ông Phùng Trung Nghiệm. Theo kết quả xác minh, số chất thải lỏng có dầu nói trên ông Nghiệm đã thu mua từ các tàu treo đậu tại Cảng Dung Quất do ông nhận làm dich vụ vệ sinh với giá 2000 đồng/lít và đưa đi tiêu thụ thì bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ.

Căn cứ vào hành vi của ông Nghiệm và quy định của pháp luật. Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi quyết định xử phạt ông Phù Trung Nghiệm 65 triệu đồng, tịch thu 37m3 chất thải lỏng có dầu, bán đấu giá thu 111 triệu đồng sung công quĩ Nhà nước.
 
Khánh Toàn    
 

.