Đầu làng - cuối xóm

01:12, 12/12/2014
.

*Sang đường đột ngột gây tai nạn giao thông

Vào lúc 10 giờ ngày 9.12.2014 tại Km 88+200m QL24B thuộc địa phận thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ (Sơn Hà) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ. Xe mô tô 76L4 - 4248 do anh Phạm Văn Trang (26 tuổi), ở thôn Làng Riềng xã Sơn Kỳ điều khiển đi từ hướng xã Sơn Kỳ lên xã Sơn Ba, khi đến đoạn đường trên thì anh Trang cho xe rẽ sang bên trái đường nhưng không có tín hiệu xin đường nên đã va chạm với xe  anh Nguyễn Nghĩa (38 tuổi), ở thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ đi ngược chiều.
 
Tai nạn đã làm cho anh Nguyễn Nghĩa bị chấn thương ở vùng đầu được người dân chuyển đến  Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.


 Đức Toàn


*Hoả hoạn trong mưa

Chiều tối 5.12, mặc dù trời mưa lớn, tuy nhiên hoả hoạn vẫn thiêu rụi nhiều căn phòng trong một ngôi nhà. Ngôi nhà xảy ra cháy của ông Võ Hồng Sơn (51 tuổi), ở  tổ 9, phường Trần Phú (TP. Quảng Ngãi). Đây cũng là nơi hằng ngày ông Sơn mở quán bán cà phê. Ông Sơn cho biết, trời đang mưa bỗng nhiên trong phòng ngủ bốc cháy dữ dội. Ông Sơn không kịp trở tay thì lửa cháy lan sang các phòng khác. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng kịp thời có mặt dập tắt lửa, không để cháy lan sang các hộ dân bên cạnh. Nguyên nhân vụ cháy khả năng do bị chập điện.
                

T.Sự

*Trộm bò lãnh án 9 tháng tù

Tòa án Nhân dân huyện Trà Bồng vừa mở phiên tòa xét xử công khai và tuyên phạt Nguyễn Nhớ (SN 1984), trú tại xã Trà Phú với 2 đồng bọn là Trần Quốc Vương (SN 1994), Bùi Văn Công (SN 1991), cùng trú tại xã Sơn Nham (huyện Sơn Hà), can tội “trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo Cáo trạng vào ngày 9.8.2014 Nhớ nảy sinh ý định trộm bò nhà ông Trần Sơn ở cùng thôn. Đến 22 giờ, ngày 11.8 Nhớ tới chuồng bò nhà ông Trần Sơn, lừa 7 con bò đi ra khỏi chuồng và chờ 2 bạn ở Sơn Hà tới.  Trong lúc đang lùa bò lên xe ô tô của Công thì bị lực lượng chức năng phát hiện, Công bị bắt tại chỗ, còn Nhớ, Vương chạy trốn và bị bắt ngay sau đó.

Trước tòa, 3 đối tượng trên đã cúi đầu nhận tội, HĐXX quyết định  tuyên phạt Nguyễn Nhớ 9 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”, Trần Quốc Vương, Bùi Văn Công 36 tháng  tù treo.
 

Hồ  Phương
 


.