Lý Sơn: Người dân hân hoan chờ đón dòng điện quốc gia

01:04, 22/04/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Theo kế hoạch đến cuối năm 2014, huyện đảo Lý Sơn sẽ "tạm biệt" nguồn điện chạy dầu với giá cao ngất, chất lượng chập chờn để tiếp nhận lưới điện quốc gia. Gần 22.000 người dân trên "vương quốc tỏi" hiện đang rất háo hức, mong chờ nguồn điện mới này.

Những ngày này, dọc khắp các tuyến đường trên huyện đảo Lý Sơn, đội ngũ công nhân đang gấp rút thi công các công đoạn chuẩn bị tiếp nhận lưới điện Quốc gia. Dưới cái nắng gắt buổi ban trưa, ai nấy đều rất hồ hởi làm việc cho kịp tiến độ, phấn đấu hoàn thành cuối năm 2014.

Chờ đợi từng ngày

Biết chúng tôi về Lý Sơn tìm hiểu về việc kéo điện ra đảo, nhiều bà con ở đây rất chân tình, cởi mở. Gặp ai cũng nghe họ kể về ước mơ bao đời nay của người dân huyện đảo. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, anh Phan Văn Tân  (41 tuổi, ngụ tại thôn Đông, xã An Vĩnh) phấn khởi cho biết: “Vậy là sau bao nhiêu năm mong đợi, quê hương chúng tôi sắp có điện quốc gia thật rồi. Thấy người ta đào móng chuẩn bị dựng trụ thì càng vững lòng hơn. Từ nay, không còn cảnh nơm nớp lo thiếu điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất nữa”.

 

Hiện nay, trên khắp các con đường của huyện đảo nhiều móng trụ điện đang được gấp rút thi công.
Hiện nay, trên khắp các tuyến đường của huyện đảo, nhiều móng trụ điện đang được gấp rút thi công.


Tâm trạng vui mừng của anh Phan Văn Tân cũng là tâm trạng của hầu hết người dân huyện đảo trong những ngày này. Với họ, khi dòng điện thông suốt từ đất liền ra đảo dường như đã rút ngắn hơn nữa khoảng cách giữa đất liền và hải đảo xa xôi, niềm tin về một cuộc sống mới lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Qua đó, mới thấy điện đối với người dân huyện đảo này quan trọng đến nhường nào.

Bởi lẽ, ít ai có thể mường tượng được nơi huyện đảo xa xôi thế này mà điện lưới quốc gia có thể “vượt sóng” đến với người dân. Đặc biệt, điện được cấp liên tục 24/24 giờ, không phải cắt luân phiên như khi chưa có dự án, giá điện bằng với giá trên đất liền.  

Một thời gian dài dùng giá điện cao nay sắp được dùng như đất liền, bà Trương Thị Đo (56 tuổi, ngụ ở xã An Hải) rất mừng khi nghe tin huyện đảo Lý Sơn sắp có điện quốc gia. Dự tính, sắp tới bà sẽ mua sắm một số đồ dùng trong gia đình như máy giặt, tủ lạnh… để nâng cao đời sống sinh hoạt, điều mà trước giờ gia đình bà luôn mong mỏi.

Động lực phát triển kinh tế, du lịch

Đang tưới nước trên cánh đồng tỏi, bà Nguyễn Thị Chức (51 tuổi, ngụ ở xã An Hải) cho hay: "Tôi và nhiều người trồng hành, tỏi gặp khá nhiều khó khăn trong việc tưới nước. Để tiết kiệm, ngày nào tôi cũng phải tranh thủ tưới vào ban đêm chứ ban ngày không có điện. Muốn có nước để tưới cho những cánh đồng hành, tỏi của gia đình mình, tôi đã phải sử dụng nguồn điện chạy dầu để bơm nước tưới tiêu. Có điện quốc gia, tôi nghĩ mình sẽ chủ động hơn trong sản xuất, có thể tưới nước vào bất cứ lúc nào để ban đêm có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn".

 

Đến cuối năm 2014, người dân huyện đảo không phải lo thiếu điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất nữa.
Đến cuối năm 2014, người dân huyện đảo không phải lo thiếu điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất.
 
Không chỉ người dân, nhiều doanh nghiệp, chủ nhà hàng, khách sạn cũng hết sức vui mừng khi có “điện mới”. Họ cam kết sẽ gia tăng dịch vụ và giảm giá thành. Ông Trương Tiến (50 tuổi, xã An Hải), chủ nhà nghỉ Hoa Biển cho biết: “Khi lưới điện quốc gia về, tôi có thể kinh doanh nhiều thứ mà trước đây có muốn cũng không làm được. Trước mắt, tôi sẽ xây thêm phòng, mỗi phòng đều có máy điều hòa và máy nóng lạnh. Sau đó, tôi sẽ giảm giá phòng để hút khách đến với nhà nghỉ nhiều hơn”.

Theo đánh giá của bà Phạm Thị Hương- Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, khi dự án lưới điện quốc gia hoàn thành chắc chắn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. Trong đó, thế mạnh từ kinh tế biển và du lịch "biển đảo Lý Sơn" sẽ được khai thác tối đa. Các nhà đầu tư sẽ mạnh dạn hơn trong việc đầu tư, hợp tác. Về lâu dài, việc được cấp điện liên tục sẽ là nhân tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảo Lý Sơn.
 
Bài, ảnh: Thiên Hậu

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                         
 


.