Từ 1/5, in cảnh báo bằng hình ảnh trên vỏ bao thuốc lá

10:02, 23/02/2013
.

(QNĐT)- Theo Thông tư Liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Công thương ban hành, bắt đầu từ ngày 1/5 tới, tất cả các bao thuốc lá lưu thông trên thị trường Việt Nam đều phải có cảnh báo tác hại bằng hình ảnh.
 

6 mẫu hình dự kiến được in trên vỏ thuốc lá vào tháng 5 tới (Nguồn ảnh: Xahoi)
6 mẫu hình dự kiến được in trên vỏ thuốc lá vào tháng 5 tới (Nguồn ảnh: Xahoi)



Thông tư hướng dẫn qui định, từ ngày 1/5/2003 tất cả các bao thuốc lá lưu hành trên đất nước Việt Nam đều phải in ảnh mầu cảnh báo mức độ độc hại của thuốc lá với diện tích bằng 50% diện tích vỏ bao; đồng thời cấm tất cả các dòng chữ bằng tiếng Việt và các thứ tiếng khác có thể gây hiểu nhầm về tác hại thuốc lá như: Nhẹ, siêu nhẹ, dịu êm...

Trong phụ lục của Thông tư hướng dẫn cũng qui định 6 mẫu hình ảnh cảnh báo cụ thể. Theo đó, các hãng sản xuất và nhập khẩu thuốc lá sẽ buộc phải sử dụng một trong các mẫu này để in trên sản phẩm của mình. Đây đều là các mẫu cảnh báo đã được Đại học Y tế cộng đồng nghiên cứu, lựa chọn từ nhiều mẫu phổ biến trên thế giới hoặc do Việt Nam xây dựng.


PV


.