Sơn Tịnh tiêu hủy 750 con vịt nhiễm cúm A/H5N1

08:10, 30/10/2012
.

(QNĐT)- Sáng ngày 30/10/2012, huyện Sơn Tịnh đã tiến hành tiêu hủy 750 con vịt bị nhiễm cúm A/H5N1 của hộ ông Bùi Hữu Thanh, ở đội 7, thôn Đoàn Kết, xã Tịnh Ấn Đông, huyện Sơn Tịnh.

Tổng đàn vịt 2.000 con của gia đình ông Bùi Hữu Thanh nuôi được 105 ngày tuổi bất ngờ chết hàng loạt. Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng của huyện đã có mặt kịp thời và xác định vịt bị triệu chứng cúm A/H5N1. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng của huyện phối hợp với chính quyền địa phương đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ 750 con vịt còn lại trong trại chăn nuôi, mỗi con có trọng lượng hơn 1 kg.
 
Ngay sau khi tiêu hủy, cơ quan thú y của huyện cũng đã tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột tại khu vực chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Được biết, ngoài gia đình ông Thanh, trong ngày 29/10/2012 vừa qua, trên địa bàn xã Tịnh Phong cũng phát hiện đàn vịt 520 con của hộ gia đình ông Đỗ Tường, xóm 7, thôn Phong Niên Thượng bị nhiễm cúm A/H5N1 và đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lượng vịt còn sống trong trại chăn nuôi.
 

Kim Cúc - Như Đồng

.