Đón xe buýt không được, chặn xe đập vỡ kính

09:08, 15/08/2012
.

(QNĐT)- Công an huyện Ba Tơ đã tiến hành bắt hai đối tượng Huỳnh Long Tấn Đạt (SN 1989) và Nguyễn Huỳnh Khương (SN 1994) để điều tra làm  rõ hành vi chặn đường đập vỡ kính xe buýt Mai Linh.

Trước đó, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 14/8, xe buýt Mai Linh biển kiểm soát 76M-1879 đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 24 theo hướng Ba Vì đi Quảng Ngãi. Đến km 34+200, đoạn qua địa phận xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ thì 2 đối tượng trên dùng xe máy biển kiểm soát 76F6 2625 cản trước đầu xe, sau khi xe buýt dừng lại, Nguyễn Huỳnh Khương đã đập vỡ kính xe buýt.

Sau sự việc trên, tài xế xe buýt và hành khách phối hợp cùng nhân dân địa phương kịp thời bắt 2 đối tượng giao Công an huyện Ba Tơ xử lý.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng trên khai nhận hành vi của mình và cho rằng, nguyên nhân đập cửa xe buýt là do trước đó hai đối tượng này đã đón xe buýt nhưng xe không dừng do không phải điểm dừng xe buýt. Bực mình vì đón xe không được, Đạt và Khương rủ nhau đi nhậu, sau khi có hơi men, khi thấy xe buýt nên chặn lại đập xe cho đỡ tức.

Ước thiệt hại của chiếc kính xe bị vỡ trên khoảng 20 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Ba Tơ điều tra làm rõ.


M.Toàn
 

 


.